Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ

21/08/2023 | 18:55 GMT+7

Sáng ngày 21-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 25-8. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua. Đặc biệt, sau khi hai bên đi vào triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), trao đổi thương mại song phương tăng trưởng nhanh, đóng góp vào quá trình phục hồi kinh tế hậu Covid-19 của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose ký Ý định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước về thương mại - đầu tư còn rất lớn. Trong điều kiện các nước đang gia tăng chuỗi cung ứng đầu tư, hai nước cần tiếp tục hợp tác chuỗi cung ứng hiện có và thiết lập những chuỗi cung ứng mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và EU; tăng cường chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số; năng lượng tái tạo, dịch vụ tài chính - ngân hàng, logistics...

Chủ tịch Thượng viện Bỉ mong muốn Việt Nam thúc đẩy tháo gỡ về thông quan, triển khai miễn visa để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân Bỉ được dễ dàng tiếp cận vào Việt Nam hơn, đồng thời nhằm thúc đẩy du khách của Bỉ đến Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin, Việt Nam sẽ xem xét việc miễn thị thực cho công dân Bỉ và mong hai bên sớm xem xét tạo thuận lợi cho công dân của nhau về vấn đề này để đẩy mạnh giao lưu nhân dân cũng như hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị nghị viện Bỉ thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVIPA. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ cho biết, nghị viện Bỉ đang thúc đẩy tiến trình phê chuẩn hiệp định này, dự kiến tiến trình phê chuẩn sẽ được hoàn tất trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, Bỉ ủng hộ Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; thông tin, Quốc hội Việt Nam cũng đã sửa đổi nhiều điều khoảng luật để tăng cường giám sát về lĩnh vực này. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ cho biết, tháng 10 năm nay, EC sẽ cử đoàn sang giám sát vấn đề này và Đoàn nghị viện Bỉ sẽ chuyển thông điệp đánh giá cao nỗ lực của 2 bên tới đoàn giám sát.

Nhấn mạnh, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng là 2 công cuộc chuyển đổi mang tính chất toàn cầu, Bỉ là quốc gia rất phát triển trong 2 lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn nghị viện Bỉ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế với Quốc hội Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện thống nhất cho rằng, hai bên đã có sự hợp tác rất chặt chẽ với nhau trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian tới, hai nước cùng phối hợp làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là về nâng cao năng lực đảm bảo vệ sinh, kiểm dịch động thực vật, phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật của EU, xây dựng các chuỗi cung ứng thị trường hiệu quả.

Hai bên nhất trí cùng hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong Hiệp định EVFTA, bao gồm các cam kết về phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bỉ hỗ trợ nguồn lực, tài chính, xây dựng thể chế và đào tạo nhân lực cho Việt Nam, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là trong quá trình chuyển đổi, thực hiện cam kết tại COP 26; JETP, đồng thời có những dự án cụ thể giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, như: Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Pháp ngữ, ASEM, IPU... đặc biệt là hai nước đã phối hợp chặt chẽ khi cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2020 trong các vấn đề cùng quan tâm như ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu...

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hiệu quả vai trò thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Hai nước cần tiếp tục ủng hộ lẫn nhau nhất là khi Việt Nam và Bỉ cùng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Bỉ và các nước EU tăng cường đối thoại, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này vì lợi ích chung.

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Liên bang Bỉ nói chung, với Thượng viện nói riêng đang phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viên Vương quốc Bỉ hy vọng, ý định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ được ký kết trong dịp này sẽ là văn bản định hướng, tạo xung lực cho các hoạt động hợp tác nghị viện ngày càng hiệu quả, thiết thực. Chủ tịch Thượng viện Bỉ thông tin sẽ hoàn tất thủ tục nội bộ để hai bên sớm ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Bỉ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai Bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nhóm nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ... phát huy cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương (IPU, ASEP, APPF); phối hợp thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận Chính phủ hai nước đã ký kết; ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose đã ký Ý định thư giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ.

S.Q tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>