Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

20/10/2022 | 09:07 GMT+7

(HG) - Trong hai ngày 19 và 20-10, tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 (Techfest Mekong 2022) với chủ đề “Khát vọng vùng đất Chín Rồng”.

Ông Huỳnh Thành Đạt (áo vàng), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham quan các gian hàng tại ngày hội.

Tham dự lễ khai mạc có ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, khu vực và địa phương; các tổ chức, tập đoàn, cá nhân, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành khác. Về phía tỉnh Hậu Giang, có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh.

Ngày hội bao gồm chuỗi 12 sự kiện như: Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long; Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long lần 3; Lễ ra mắt Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ và Mạng lưới nhà đầu tư, quỹ đầu tư; Các phiên tư vấn kết nối, tư vấn - đầu tư và các hội thảo chuyên đề.

Với chủ đề “Khát vọng vùng đất Chín Rồng”, sự kiện nhằm hội tụ các cá nhân, tổ chức, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Quảng bá hình ảnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long đầy năng động, sẵn sàng hợp tác, phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ ngày hội, có hơn 100 gian triển lãm, trưng bày trực tiếp và 30 gian triển lãm trực tuyến, giới thiệu các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sản phẩm khoa học - công nghệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong nước và quốc tế. Dự kiến, sẽ có khoảng 3.000-5.000 người tham gia sự kiện. Qua đó, giúp kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp. Góp phần mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian tới.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>