Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan: Xanh hóa nền nông nghiệp không phải gánh nặng mà là cơ hội
(HG) - Sáng ngày 30-11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Đối thoại chính sách cấp cao: Chuyển đổi sang Hệ thống lương thực, thực phẩm xanh, phát thải thấp, bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Tại điểm cầu Hậu Giang, dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Đối thoại chính sách cấp cao: Chuyển đổi sang Hệ thống lương thực, thực phẩm xanh, phát thải thấp bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ ban hành ngày 1-10-2021 cũng đã giao Bộ NN&PTNT phải xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, ít phát thải theo hướng kinh tế tuần hoàn, thông minh thích ứng với khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp xanh, xây dựng và phát triển nông thôn mới theo hướng xanh, bền vững với các mô hình làng sinh thái, làng thông minh thích ứng với khí hậu.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, dù tiếp tục là “trụ đỡ” của nền kinh tế, ngành nông nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, khó tránh khỏi, từ các vấn đề nội tại lẫn yếu tố khách quan. Do đó, để đảm bảo được mục tiêu phát triển bền vững, việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng nông nghiệp mới trở thành một yêu cầu cấp bách và cần thiết.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết: “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã nói không đánh đổi phát triển kinh tế bằng mọi giá. Chúng ta cần hành động ngay. Vấn đề không phải là lựa chọn, mà là hành động. Phải có những “hộ chiếu” trong ngành nông nghiệp để giúp chúng ta mở ra thêm nhiều cánh cửa. Xanh hóa nền nông nghiệp không phải gánh nặng mà là cơ hội nên cần xác định tâm thế này để thay đổi. Đây còn là trách nhiệm với hàng chục triệu hộ nông dân. Bộ sẽ giao cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với các cơ quan trong Bộ để thực hiện từng bước. Từng cơ quan trong Bộ như Cục Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản... những cơ quan liên quan đến nông nghiệp xanh cần có những bước đi cụ thể, những gạch đầu dòng để bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay.
Tin, ảnh: NGỌC HƯỞNG
- Điểm tin sáng 12 – 5: Giá vàng miếng SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng sau chỉ đạo “nóng” của Chính phủ
- Bắt đôi vợ chồng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
- Điểm tin sáng 11 - 5: Chính phủ đặt mục tiêu có 10 tỉ phú USD vào danh sách thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á
- Điểm tin sáng 10 – 5: Nhân loại có thể phải vẽ lại bản đồ thế giới nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên 3 độ C
- Trồng sầu riêng cho hiệu quả kinh tế cao
- Nỗ lực tăng gia sản xuất ở doanh trại
- Dấu ấn Việt Nam sau 25 năm gia nhập APEC
- Để gầm cầu, hành lang an toàn cầu được an toàn
- Quà mừng 20-11
- 8 điều nhắn gửi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới sinh viên
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
- Trương Cao Minh Phát giành đai WBC Muay Thai thế giới lịch sử
- Lời khuyên chăm sóc trái tim khỏe mạnh
- Cây đa trên 250 tuổi ở Long An trở thành Cây di sản Việt Nam
- Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài - Giải pháp thoát nghèo hiệu quả