Tổ chức sinh nhật bằng ma tuý, 6 bị cáo chia nhau hơn 40 năm tù

22/11/2023 | 14:08 GMT+7

(HGO) - Ngày 22-11, TAND huyện Châu Thành mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo gồm:  Đoàn Thanh Tuấn (sinh năm 1985), ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành; Huỳnh Phú Lộc (sinh năm 2002), Ngô Duy Tường (sinh năm 2005), Lâm Quốc Phong (sinh năm 1993), cùng ngụ thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), Đỗ Hoàng Khánh Thy (sinh năm 1997), ngụ phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Phùng Thị Hồng Phụng (sinh năm 2000), ngụ xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Được biết, bị cáo Huỳnh Phú Lộc là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học.

Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ ngày 8-3-2023, Phùng Thị Hồng Phụng, nhân viên quán karaoke Âu Lạc, thuộc thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, tổ chức sinh nhật tại quán Âu Lạc Quán, thuộc ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, các đối tượng cùng một số bạn khác gợi ý hùn tiền đi “tăng hai” tại quán karaoke Âu Lạc - nơi mà Phùng Thị Hồng Phụng đang là nhân viên quán này. Riêng Phong hùn 500.000 đồng mục đích để đi karaoke và mua ma túy cho bạn gái cùng sử dụng.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Tuấn gọi điện thoại cho Lộc và kêu Lộc mua 4 viên thuốc lắc, ma túy loại ketamine để về quán karaoke Âu Lạc sử dụng, Lộc đồng ý đặt mua với tổng số tiền 3,6 triệu đồng và giao ma túy ở quán Karaoke Âu Lạc. Lúc này, Phụng nhắn tin cho Nguyễn Chiêu Phong, nhân viên quán karaoke Âu Lạc đặt phòng cho các đối tượng cùng tổ chức sử dụng ma tuý. Do Lộc bị đau bụng không trực tiếp nhận hàng mà đưa tiền cho Tường nhận thay để mang ma tuý vào phòng cho mọi người sử dụng.

Sau khi nhận được ma tuý, Lộc chế biến ma túy ketamine còn Phong thì chế dụng cụ sử dụng. Khi các đối tượng đang phê ma túy thì lực lượng công an bắt quả tang.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Đoàn Thanh Tuấn, Huỳnh Phú Lộc, Lâm Quốc Phong, Đỗ Hoàng Khánh Thy, Phùng Thị Hồng Phụng, mỗi bị cáo 7 năm tù; riêng Ngô Duy Tường 5 năm 3 tháng tù.

 

THANH PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>