“Mỏ neo bảo vệ nguồn lợi thủy sản” phát huy hiệu quả

22/03/2024 | 08:33 GMT+7

Hoạt động đến nay khoảng 5 tháng, mô hình “Mỏ neo bảo vệ nguồn lợi thủy sản” của xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy đã phát hiện, triệt phá hơn 10 vụ dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương.

Đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép bị Công an xã Vị Thủy dùng mỏ neo bắt giữ.

Xuất phát từ tình hình thực tế có nhiều đối tượng trong và ngoài địa phương dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép trên địa bàn, không chỉ ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản mà còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Chưa kể, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhiều trường hợp khởi động máy bỏ chạy, nên xã thành lập mô hình.

Hoạt động của mô hình là Công an xã làm mỏ neo bằng sắt (giống mỏ neo ghe, tàu) dài gần 1m, trang bị tại đơn vị và công an các ấp của xã. Trong quá trình tuần tra, lực lượng mang theo dụng cụ này, nhằm phát hiện đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép mà quăng neo phía sau phương tiện để bắt đối tượng.

Theo thiếu tá Hồng Đi A Nốp, cán bộ Công an xã Vị Thủy, các đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép thường đi bằng vỏ hoặc xuồng, ngồi trước mũi và hoạt động sát bờ. Khi phát hiện đối tượng, lực lượng nhanh chóng tiếp cận, sau đó quăng neo ở phía sau vỏ hoặc xuồng, rồi kéo vào bờ.

“Trước khi quăng neo, chúng tôi nhận thấy đảm bảo an toàn cho lực lượng và đối tượng thì mới thực hiện. Đồng thời, mỏ neo có độ cong nhất định, nên khi quăng neo sẽ bám chặt vào vỏ, xuồng, ngăn chặn đối tượng hoạt động và khi hành động hầu hết đều thành công”, thiếu tá Hồng Đi A Nốp cho biết.

Đơn cử, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 26-1, nhận tin báo của người dân, đối tượng N.H.Đ., ngụ ấp 2, xã Vị Thủy dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép trên kênh nội đồng tại địa phương, lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường và dùng mỏ neo kiềm chế hoạt động của đối tượng.

Tang vật thu giữ là 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 chiếc vỏ và nhiều tang vật có liên quan. Sau đó, Công an xã đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND xã Vị Thủy xử phạt 4 triệu đồng đối với hành vi của đối tượng này và tịch thu các tang vật bị thu giữ trước đó.

Hay khoảng 14 giờ ngày 5-2, trong quá trình tuần tra, lực lượng phát hiện đối tượng D.S., ngụ ấp 8, xã Vị Thủy dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép cũng trên kênh nội đồng tại địa phương. Sau đó, lực lượng tiếp cận đối tượng và dùng mỏ neo khống chế hành động, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

“Từ khi mô hình hoạt động đến nay, tình trạng dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép trên địa bàn đã giảm khoảng 70% so với trước đây. Nhiều người còn chủ động giao nộp bộ kích điện cho Công an xã, góp phần bảo vệ nguồn thủy sản trên địa bàn”, thiếu tá Hồng Đi A Nốp cho biết thêm.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, ngoài tăng cường tuần tra, Công an xã Vị Thủy còn phối hợp ngành, đoàn thể cùng cấp và các ấp trên địa bàn tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của mô hình; việc dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép là vi phạm pháp luật, làm cạn kiệt nguồn thủy sản địa phương, cũng như vận động người dân mạnh dạn tham gia tố giác tội phạm.

Chưa kể, hàng tháng, Ban Chỉ đạo mô hình còn tổ chức họp rút kinh nghiệm nhằm phát huy mặt được và chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình để tạo động lực, khích lệ tinh thần tham gia phòng, chống hành vi dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép ở địa phương.

Nhờ đó, mô hình đã lan tỏa sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn, nhiều người vận động, tuyên truyền nhau từ bỏ dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, tham gia truy bắt, tố giác tội phạm.

Thượng tá Trần Văn Nghĩa, Phó trưởng Công an huyện Vị Thủy, đánh giá: “Mô hình “Mỏ neo bảo vệ nguồn lợi thủy sản”, tuy hoạt động chưa lâu nhưng hiệu quả mang lại trong việc ngăn chặn, triệt phá tình trạng dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép là rất lớn, phù hợp với thực tế địa phương. Tới đây, chúng tôi sẽ xem xét nhân rộng mô hình ra các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để ngăn chặn tình trạng này, góp phần bảo vệ nguồn thủy sản địa phương”.

Mô hình “Mỏ neo bảo vệ nguồn lợi thủy sản”, góp phần đa dạng, phong phú phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, nhất là phù hợp với vùng đồng bằng sông nước, nên rất cần tiếp tục được quan tâm củng cố, nâng chất, nhân rộng.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>