Góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội

23/11/2023 | 10:30 GMT+7

Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mới nhiều mô hình phòng, chống tội phạm (PCTP), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

“Đèn năng lượng thắp sáng đường quê, kết hợp camera với cổng rào an ninh trật tự” tại ấp Thạnh Mỹ B.

Hướng nghiệp, giúp đỡ người lầm lỗi

Công an phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy xác định địa phương vẫn còn tiềm ẩn nhiều loại tội phạm, đa phần là đối tượng ma túy, đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương; thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, đua đòi, ăn chơi dẫn đến vi phạm pháp luật.

Từ đó, tham mưu Ban Chỉ đạo 138 phường xây dựng, triển khai mô hình “1 hướng, 2 quản, 3 nâng” với mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, hướng nghiệp cho số đối tượng mãn hạn tù, đặc xá về địa phương.

“1 hướng, 2 quản, 3 nâng” là thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự quản con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không sử dụng ma túy hay tham gia các tệ nạn xã hội; tự quản việc tạm trú, tài sản riêng của gia đình, không để sơ hở cho các loại tội phạm lợi dụng hoạt động; và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT địa phương.

Ông Trần Văn Út Bé, Trưởng khu vực 5, cho biết: “Mô hình bắt đầu hoạt động từ tháng 5-2022 nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, tình hình ANTT ổn định, tội phạm tại địa phương giảm rõ rệt. Tại khu vực có 2 đối tượng nghiện ma túy, sau khi cai nghiện về địa phương đã được các thành viên trong mô hình thăm hỏi, động viên định kỳ mỗi tháng 1 lần, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm; hiện các đối tượng có việc làm ổn định và không tái nghiện”.

Mô hình hiện đang trực tiếp quản lý, giáo dục 26 đối tượng (đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đối tượng đặc xá) về địa phương và 5 đối tượng án treo. Các đối tượng nêu trên được tạo điều kiện giới thiệu việc làm, giới thiệu đào tạo nghề,… đang có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình, không tái phạm, tái nghiện.

Phòng ngừa tội phạm hiệu quả

Sau hơn 1 năm hoạt động, mô hình “Đèn năng lượng thắp sáng đường quê, kết hợp camera với cổng rào an ninh trật tự” tại ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, góp phần tích cực đảm bảo ANTT, phòng ngừa tội phạm hiệu quả tại địa phương.

Mô hình được xây dựng trên tuyến lộ nông thôn thuộc ấp Thạnh Mỹ B (đoạn từ đầu đường ấp đến cầu Lung Chấp Tranh), với chiều dài khoảng 2,2km, tổng chi phí xây dựng hơn 60 triệu đồng (40 đèn chiếu sáng, 2 camera, cổng rào), toàn bộ số tiền trên do Nhân dân ủng hộ xây dựng.

Ông Phạm Văn Bảy, Bí thư kiêm Trưởng ấp Thạnh Mỹ B, chia sẻ: “Trước đây, tại địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, trộm chó; bà con đi lại cũng bất an. Từ khi có mô hình đã mang lại thuận lợi cho bà con rất nhiều trong việc tham gia giao thông, giữ gìn của cải, trộm cắp không xảy ra nữa. Mô hình này rất hay, hiệu quả rất tốt”.

Ông Đỗ Thanh Bình cho biết: “Lúc đường lộ chưa có đèn chiếu sáng, chưa có cổng rào, người dân thường xuyên bị mất chó, gà, vịt,... Vì vậy, khi chính quyền xã, ấp vận động đóng góp xây dựng mô hình, lắp đèn cho sáng đường vào ban đêm, cổng rào an ninh trật tự thì bản thân tôi và bà con trong ấp rất đồng tình đóng góp. Hiện tình trạng trộm cắp vặt không còn, mưa gió, đêm tối gì thì ai nấy đi lại cũng thuận tiện”.

Đèn năng lượng thắp sáng đường quê, kết hợp camera với cổng rào an ninh trật tự đã tích hợp được các phương thức tự phòng, tự quản, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, phát huy tốt ý thức của toàn dân trong đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội…

Trung tá Nguyễn Hoàng Thiết, Trưởng Công an xã Bình Thành, cho biết:  Mô hình có tính răn đe, phòng ngừa tội phạm cao. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 138 xã triển khai nhân rộng ra ấp Thạnh Mỹ A với chiều dài khoảng 4km và nhiều địa phương khác.

Việc xây dựng các mô hình PCTP, đảm bảo ANTT đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tại cơ sở, đóng góp quan trọng vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả rất tốt như: “Tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm thông qua mạng xã hội YouTube”, “Cổng rào an ninh đường thủy”, “Doanh nghiệp trong công tác phòng, chống tội phạm”,… Bên cạnh việc nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, tùy vào tình hình tội phạm nổi lên từng lúc, từng địa bàn, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng nhiều kế hoạch liên tịch, liên ngành PCTP; hướng dẫn các địa phương, cơ sở củng cố, nâng chất các tổ chức quần chúng, xây dựng và giữ vững xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 65 mô hình quần chúng tham gia PCTP, đảm bảo ANTT, trong đó, có 59 mô hình được đánh giá hoạt động hiệu quả và đang nhân rộng, điển hình, 6 mô hình chưa đủ thời gian đánh giá, phân loại và không có điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Bài, ảnh: BẢO LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>