Chương trình giải trí trên sóng truyền hình miền Tây

Không nhiều, nhưng ấn tượng

15/09/2016 | 09:12 GMT+7

Trong xu thế cạnh tranh để tìm khán giả, tạo dấu ấn riêng, mỗi đài phát thanh - truyền hình (PTTH) ở đồng bằng sông Cửu Long đều có một hướng đi riêng.

Giai điệu Phương Nam được các đài PTTH miền Đông và miền Tây Nam bộ tổ chức.                       

Trong những năm gần đây, khi phim Việt tìm được vị trí của mình, hệ thống các đài PTTH cũng dành giờ “vàng” để phát sóng các phim Việt, từ sáng, trưa, chiều và tối đều có. Sự xuất hiện ở nhiều khung giờ, với nhiều phim đa dạng về chủ đề, thể loại, cùng với đó, là nhiều phim nước ngoài như Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan,… đan xen làm cho khán giả có nhiều sự lựa chọn cho mình một bộ phim phù hợp. Bên cạnh đó là những chương trình về văn hóa ẩm thực, giới thiệu đất và người miền Tây… cũng được tăng cường dưới dạng chuyên đề, phóng sự truyền hình, càng lôi cuốn khán giả truyền hình khám phá những điều gần gũi, thú vị về miền quê sông nước.

Mặt khác, việc xây dựng những chương trình nghệ thuật lớn, theo nhiều chủ đề và phát sóng định kỳ mỗi tháng một chương trình như Giai điệu phương Nam, do các đài PTTH miền Đông và Tây Nam bộ phối hợp thực hiện, không chỉ phát huy được những giọng hát hay của từng địa phương, mà còn thổi một luồng gió mới bởi sự thay đổi chương trình cho phù hợp với thị hiếu người xem. Điều đặc biệt của chương trình là quyên góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài cho từng đơn vị đăng cai, để chia sẻ và tạo điều kiện cho những học sinh nghèo vượt khó được tiếp sức đến trường. VTV9 (trước đây là Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ) cũng xây dựng chương trình “Hòa điệu đất Chín Rồng”, phát sóng hàng tháng, là nơi để người mộ điệu cải lương thưởng thức những sản phẩm độc đáo, do những nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật, đoàn văn công trong khu vực thể hiện. Chương trình đã thêm ngọn lửa, đưa nghệ thuật cải lương bay xa, đưa những giọng hát hay, đầy màu sắc đến với khán giả và đây được xem là một trong những lối ra của các đoàn hát trong vùng. Đặc biệt, vài năm gần đây, Đài PTTH Vĩnh Long có sự đột phá trong việc khai thác các chương trình giải trí thuần Việt, tạo nên những sân chơi thú vị: Solo cùng bolero, Tình bolero, Cười xuyên Việt, Danh hài đất Việt, Thử tài siêu nhí, Làng hài mở hội… đã tạo nên không gian giải trí mới, thu hút và mang đến cho khán giả nhiều sự lựa chọn thú vị.

Chương trình giải trí đang được quan tâm và từng bước cải tiến, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của khán giả. Điểm hấp dẫn là các chương trình này không scandal, tôn trọng khán giả và quảng cáo không dày đặc… làm cho người xem nhẹ nhàng, thoải mái. Nhất là các chương trình có thi thố, thí sinh bước ra từ cuộc thi được tạo điều kiện để đứng trên sân khấu trong những chương trình tiếp sau, làm cho người đi thi an tâm là mình không bị… bỏ rơi khi cuộc chơi khép lại, đây là những điểm cộng giúp cho các chương trình giải trí trong khu vực ngày càng thu hút khán giả, tuy chưa nhiều, nhưng đã bắt đầu tạo nên sự đột phá, có điểm nhấn riêng!

Bài, ảnh: THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>