Ghi nhận từ một kỳ họp

26/06/2013 | 07:46 GMT+7

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Vị Thanh (khóa X) nhận được khá nhiều sự quan tâm của nhân dân, đặc biệt là việc lấy phiếu tín nhiệm 11 chức danh do HĐND bầu theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

 

Bà Trương Thị Dung, một tiểu thương tại chợ Vị Thanh, chia sẻ: “Theo dõi qua loa truyền thanh, thấy làm bài bản và chu đáo lắm. Việc lấy phiếu tín nhiệm có người được tín nhiệm rất cao, nhưng cũng có người được tín nhiệm thấp. Tôi thấy đây là kết quả đánh giá chính xác những gì cán bộ đã làm được và những mặt còn hạn chế…”.

 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 11 chức danh do HĐND thành phố bầu cho thấy, phiếu đạt tỷ lệ tín nhiệm cao chiếm đa số, thấp nhất cũng 50% và cao nhất là 100%; có 6 chức danh không có số phiếu tín nhiệm thấp. Bà Nguyễn Thị Hai, ở khu vực 3, phường III, bày tỏ: “Sau khi bỏ phiếu, các đại biểu thay mặt cử tri chất vấn những vấn đề bức xúc, tôi thấy tin tưởng và nghĩ 30 đại biểu HĐND thành phố đã làm việc rất trách nhiệm”.

 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vị Thanh Cao Văn Thum bỏ phiếu tại kỳ họp. Ảnh: THẾ LƯƠNG.

 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vị Thanh Cao Văn Thum đánh giá: “Đại biểu đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, thật sự công tâm, khách quan, thể hiện được chính kiến của mình trong lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên. Kết quả đó đã đánh giá phần nào công tác điều hành, quản lý của các chức danh đối với sự phát triển của thành phố. Những người có số phiếu tín nhiệm cao cần phát huy ưu điểm, nỗ lực nhiều hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Người có số phiếu tín nhiệm thấp tuy tỷ lệ cao hay thấp cũng cần đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay những hạn chế, khuyết điểm của mình”.

 

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 52 ấp, khu vực thuộc 9 xã, phường của thành phố, có đến 457 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND và các ban, ngành của thành phố. Điều này cho thấy vẫn còn khá nhiều những bức xúc cần được tập trung giải quyết thấu đáo. Điển hình như những kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở bãi rác và khu chứa bã bùn thuộc Xí nghiệp Đường Vị Thanh làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con. Câu chuyện điện câu đuôi, sử dụng điện hợp tác xã không an toàn; rồi y đức của một số y, bác sĩ tại các phòng khám, bệnh viện thành phố cũng được bàn nhiều… Đây là những vấn đề nổi cộm, không chỉ trả lời qua một buổi chất vấn, mà cần tập trung giải quyết thấu đáo ngay sau kỳ họp để cử tri không còn kiến nghị nữa. Bên cạnh đó, một số công trình xây dựng cơ bản thi công chậm, quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, tình hình trật tự xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp… cũng được nhiều đại biểu quan tâm phát biểu.

 

Tại kỳ họp lần này, việc thực hiện những chỉ tiêu chính về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh cũng được đại biểu HĐND an lòng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, với trên 15%; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 2.480 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ - thế mạnh của thành phố đạt 3.675 tỉ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 2.286 tỉ đồng... “Tuy vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố đã giúp thành phố hoàn thành 6/17 chỉ tiêu năm, 4 chỉ tiêu đạt trên 50%...”- Phó Chủ tịch HĐND TP.Vị Thanh Ngô Hoành Sơn nói.

 

Ông Cao Văn Thum nhấn mạnh đến nhiều vấn đề cần đặc biệt lưu ý sau kỳ họp, đó là nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những chương trình, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn; thực hiện quy chế dân chủ; sắp xếp, phân công lại đội ngũ cán bộ, công chức; HĐND tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… với tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

 

Kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2013; Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng phường IV đạt danh hiệu phường văn hóa giai đoạn 2013-2015...

 

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>