34 sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh

18/07/2023 | 16:36 GMT+7

(HGO) – Chiều 18-7, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2023 đã hoàn tất việc chấm giải và công bố kết quả cuộc thi.

Ông Huỳnh Trường Vĩnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi, phát biểu tại buổi họp.

Năm 2023, Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện sơ tuyển và gửi về Ban tổ chức tỉnh 70 sản phẩm dự thi, bằng năm 2022. Các sản phẩm được chia theo 5 lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; các sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Sản phẩm “Tái sinh rác thải nhựa, túi nilon” của tác giả Nguyễn Hoài Thuý Nhân, học sinh Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, đạt giải nhất cuộc thi.

Ban tổ chức đã thành lập Ban giám khảo với 5 tiểu ban theo từng lĩnh vực để đánh giá, chấm điểm các sản phẩm dự thi. Kết quả, có 34 sản phẩm đạt giải, gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Các sản phẩm đạt giải nhất là: “Tái sinh rác thải nhựa, túi nilon” của tác giả Nguyễn Hoài Thuý Nhân, học sinh Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp; “Mô hình xe điều khiển bằng điện thoại” của nhóm tác giả Trần Tuấn Kiệt, Ngô Đức Trọng, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Vị Thanh; “Ứng dụng công nghệ IoT trong nuôi cá chạch lấu thương phẩm” của nhóm tác giả Trần Minh Thi, Trần Minh Tiến, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành A.

Ban Tổ chức cuộc thi đã thống nhất chọn 19 sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba để gửi tham gia cuộc thi toàn quốc năm 2023.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>