Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy

03/08/2023 | 11:39 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 3-8, đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp giữa năm 2023 tại huyện Vị Thủy. Dự tiếp xúc có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại diện HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo kết quả Kỳ họp giữa năm 2023, cử tri trên địa bàn huyện đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND 3 cấp.

Cử tri xã Vĩnh Thuận Tây phát biểu ý kiến.

Cử tri xã Vĩnh Thuận Tây cho biết, trong quá trình thi công Tỉnh lộ 931, đơn vị thi công sử dụng phương tiện cơ giới vận chuyển vật liệu thực hiện công trình đã làm hư hỏng tuyến đường khu vực Trung tâm thương mại Vịnh Chèo, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân, vấn đề này cần sớm có giải pháp khắc phục. Trên địa bàn xã được đầu tư tuyến đê bao dọc sông Cái lớn mở ra cơ hội để hình thành du lịch sinh thái, do đó, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho địa phương phát triển du lịch khu vực này.

Cử tri xã Vị Thắng kiến nghị kéo nước sạch về tuyến kênh Tây với chiều dài hơn 4km, có khoảng 80 hộ dân sinh sống để giải quyết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho người dân, do nước sông hiện đã ô nhiễm.

Có cử tri phản ánh việc thực hiện thủ tục thừa kế hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ khó khăn, đề nghị xem xét có giải pháp đơn giản hóa thủ tục nhằm giảm phiền hà cho dân; kiến nghị địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường xuống cấp trên địa bàn huyện…

Phát biểu tại đây, ông Trần Văn Huyến cho rằng, nhu cầu nước sạch là rất thiết yếu cho đời sống người dân, đề nghị lãnh đạo huyện Vị Thủy phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành rà soát lại toàn huyện còn bao nhiêu tuyến dân cư đông đúc thiếu nước sạch sinh hoạt để đề ra phương án tổng thể và lộ trình cung cấp nước sạch cho dân.

Đối với kiến nghị về đường giao thông, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu địa phương xem xét đầu tư, khắc phục trước các tuyến xuống cấp, bức xúc; những tuyến chưa quá cần thiết mong cử tri chia sẻ cùng địa phương chờ khắc phục sau, do hiện nay tỉnh đang tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm nên chưa đảm bảo kinh phí đầu tư giải quyết được hầu hết các tuyến đường theo nhu cầu của bà con…

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>