Siết chặt tình đoàn kết

05/11/2019 | 19:21 GMT+7

Ngày 14-11 tới đây, 15 khu dân cư (KDC) ở huyện Phụng Hiệp tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày hội), đến ngày 16 và 17, tất cả KDC còn lại đồng loạt diễn ra sự kiện này.

Chi ủy ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa họp triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội.

Những hoạt động đoàn kết

Theo UBMTTQ Việt Nam huyện, chào mừng sự kiện này, nhiều KDC thực hiện công trình, phần việc thiết thực như: xây nhà đại đoàn kết, tuyến đường đẹp, tổ chức các mô hình an sinh xã hội...

Ngày hội ở khu KDC năm nay đối với gia đình ông Nguyễn Văn Duy, ở ấp Long Trường, xã Hòa Mỹ, có nhiều ý nghĩa bởi được xã bàn giao nhà đại đoàn kết.

Hộ ông Duy nghèo khó, hàng ngày vợ chồng ông làm thuê kiếm sống. Ngặt nghèo hơn, cách đây hơn 3 năm, trong một lần khám sức khỏe ông phát hiện bị bệnh thận. Hiện nay, ông phải lọc thận 3 lần/tuần.         

Thấy vậy, xã Hòa Mỹ cất tặng ông nhà trị giá hơn 50 triệu đồng… Ngày khởi công, ông Duy không cầm được nước mắt. Trong căn nhà sắp hoàn thành, ông Duy nói: “Được hỗ trợ cất tặng căn nhà như thế này là quá sức tưởng tượng với tôi. Đó là sự an ủi lớn đối với tôi để vượt qua bệnh tật, khó khăn”.

Theo UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Mỹ, nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, xã bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết cho những gia đình khó khăn nhằm giúp họ ổn định cuộc sống, an tâm chăm lo phát triển kinh tế.

Hiện toàn huyện Phụng Hiệp ghi nhận 20 mô hình về an sinh xã hội. Từ đó, tạo điều kiện cho gần 400 hộ mượn vốn với tổng số tiền trên 4,6 tỉ đồng đầu tư chăn nuôi, trồng màu, kinh doanh... Đại đa số hộ thụ hưởng sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả nên nhiều hộ thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Qua bình xét, năm 2019 huyện có 1.533 hộ thoát nghèo.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp, đánh giá: “Ý thức tư duy phát triển sản xuất của hộ dân thay đổi nhiều nên hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm dần”.

Gấp rút chuẩn bị

Năm nay, huyện Phụng Hiệp chọn KDC ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, làm điểm chỉ đạo của huyện, tỉnh. Để ngày hội diễn ra chu đáo, ấm áp, đơn vị yêu cầu ngành chức năng, địa phương phối hợp chặt với KDC để tổ chức.

Ông Bùi Văn Nguyên, Bí thư, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Phú Xuân, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai nhiệm vụ này hơn nửa tháng trước. Đã họp phân công, nhắc nhở từng thành viên chung tay chuẩn bị ngày hội được trang trọng, chu đáo, chất lượng”.

Năm 2019, đời sống vật chất, tinh thần người dân ấp này tiếp tục phát triển, mô hình làm ăn có hiệu quả ngày càng nhiều, từ đó hộ nghèo giảm. Dự kiến cuối năm, ấp Phú Xuân đạt gần 83% gia đình văn hóa, trong đó có 25 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 150 gương người tốt việc tốt, trong đó có 15 gương người tốt việc tốt tiêu biểu; ấp chỉ còn 8 hộ nghèo.

“Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành và sẽ cố gắng tổ chức chu đáo, thành công, chất lượng ngày hội”, ông Nguyên khẳng định.

Ngày hội năm nay, các KDC tổ chức phần hội trước, phần lễ sau, trong phần hội, các KDC còn bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. “Sở dĩ chúng tôi tổ chức như thế vì những năm trước, sau khi tổ chức lễ xong nhiều người ra về nên có rất ít người tham gia phần hội. Còn tổ chức phần hội trước sẽ có danh sách những tập thể, cá nhân xuất sắc ở phần hội, sau đó trao tặng tại phần lễ sẽ ý nghĩa hơn”, ông Đức giải thích.

Ngay sau khi có kế hoạch tổ chức ngày hội, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị của các KDC, đồng thời chỉnh sửa, góp ý những vấn đề còn vướng mắc, thiếu sót… Đến nay, các KDC đã và đang hoàn thiện các mặt cho tổ chức ngày hội thành công.

Theo UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp, nhân ngày hội này, UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể và 410 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của KDC năm 2019.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>