Khởi công, bàn giao nhà cho các hộ dân

28/08/2019 | 07:58 GMT+7

(HG) - Sáng 27-8, đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Nam do ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐTV, Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm Trưởng đoàn và Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức thăm và tặng quà cho các em học sinh nhân dịp năm học mới và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân, thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐTV, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (hàng trên thứ 7 từ trái sang), trao quà cho các hộ gia đình tại buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa.

Đoàn đã trao 2.000 quyển tập cho các em học sinh nghèo, hiếu học tại Trường Tiểu học Long Thạnh 3, xã Long Thạnh, đồng thời động viên các em phấn đấu vượt khó và đạt kết quả cao trong học tập. Trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác còn tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Dương Văn Thôi, thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ, ở ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Đây là một trong 6 căn nhà tình nghĩa mà Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng tại huyện Phụng Hiệp. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Tại buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐTV, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, cho biết: Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách cũng như an sinh phúc lợi xã hội do tổng công ty phát động được sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 22.000 cán bộ, nhân viên tổng công ty. Qua đó, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Được biết, trong năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Rạng ở ấp Nhơn Lộc, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Viễn thông Hậu Giang vừa tổ chức bàn giao nhà tình thương cho ông Lê Thanh Long, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, gặp khó khăn về nhà ở, vào sáng ngày 27-8. Căn nhà được xây dựng có tổng diện tích 54m2, nền lót gạch, mái lợp tôn, với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Viễn thông Hậu Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Viễn thông Hậu Giang tổ chức thường xuyên, góp phần giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

- Ngày 27-8,  Câu lạc bộ “Góp công, góp của xây dựng nhà đại đoàn kết” phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Truyền, ở khu vực Bình Tân. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà hơn 30 triệu đồng, từ nguồn vận động quỹ vì người nghèo của phường và một phần đóng góp của gia đình. Đây là căn nhà đại đoàn kết thứ 5 do Câu lạc bộ “Góp công, góp của xây dựng nhà đại đoàn kết” xây hỗ trợ kinh phí xây dựng trong năm 2019.

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>