Điểm tin sáng 17-3: Khai mạc Năm du lịch Quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban

17/03/2024 | 05:44 GMT+7

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật quý tại Hội báo toàn quốc năm 2024; Đội kỵ binh xuất hiện tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế; Phạm Lê Thu Hiền giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam; Ngư dân miền trung kéo lưới dính bầy cá nược, thả về biển.

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban

Lễ khai mạc tối 16-3 được tổ chức ấn tượng, đặc sắc, đậm sắc màu văn hóa, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, các tỉnh, thành, cùng đông đảo đại biểu, dân tộc anh em tỉnh Điện Biên.

Chương trình nghệ thuật có chủ đề "Về miền Hoa Ban", với 3 chương - 19 cảnh diễn. Các chương có tên: "Điện Biên - Miền đất huyền thoại", "Điện Biên – Du lịch theo những cánh bay", "Điện Biên - Những mùa hoa kết nối muôn phương".

Qua chương trình nghệ thuật đã đưa khán giả "đi du lịch" chiêm ngưỡng, trải nghiệm thưởng thức những vẻ đẹp về thiên nhiên, con người mọi vùng miền trong cả nước, với hình ảnh trung tâm từ Điện Biên

Chương trình nghệ thuật được thể hiện bằng hình thức ca múa nhạc, kịch hình thể, sân khấu với lời dẫn nghệ thuật và phóng sự hình ảnh kết hợp vẽ 3D, 4D, chiếu công nghệ lazer, pháo hoa điện... chương trình khai mạc còn sử dụng công nghệ mới dron - bay flycam với nhiều hình ảnh tạo hiệu ứng ánh sáng thu hút người xem.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật quý tại Hội báo toàn quốc năm 2024

Sáng 16/3, tại Hội báo toàn quốc năm 2024 tổ chức tại TP.HCM, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức trưng bày “Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2024: 99 chuyện nghề và lễ tiếp nhận các hiện vật, tư liệu quý của các thế hệ nhà báo đi trước

Tại sự kiện này, các nhà báo lãnh thành cũng đã gửi, tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam nhiều hiện vật, tài liệu. Đây là những hiện vật quý đã theo các cựu nhà báo viết nên những trang sử của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Ngô Quỳnh Lan – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kháng chiến Khối Nhà báo cao tuổi, đã tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam một bản thảo viết tay phóng sự kỷ niệm chuyến bay đầu tiên phát ngày 22/12/1975 trên đài Truyền hình Việt Nam, thẻ nhà báo năm 1974, một số hình ảnh về những người anh hùng cách mạng miền Nam từ năm 1972....

Đội kỵ binh xuất hiện tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Trong chuỗi các hoạt động tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế, tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, đội kỵ binh của Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) có màn biểu diễn đặc sắc.

Nhiều kỹ thuật phức tạp như: điều khiển ngựa chạy đại buông hai tay; cưỡi ngựa chạy đại kết hợp sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; vượt qua vòng lửa; điều khiển ngựa nằm... thu hút đông đảo khán giả tới xem.

Khởi nghĩa Yên Thế do thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám lãnh đạo kéo dài gần 30 năm (1884-1913) là một trong những cuộc khởi nghĩa bền bỉ, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Lễ hội Yên Thế được tổ chức lần đầu vào năm 1984 nhân kỷ niệm 100 năm cuộc Khởi nghĩa Yên Thế. Từ đó đến nay, lễ hội được tổ chức hằng năm (từ ngày 15 đến 17/3 dương lịch) với nhiều nội dung phong phú, độc đáo, trở thành một trong những lễ hội truyền thống lớn của tỉnh Bắc Giang.

Phạm Lê Thu Hiền giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2024 diễn ra tại sân khấu Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Trong đêm chung kết, các thí sinh trải qua các phần thi để chọn ra top 7 chung cuộc.

Trong đó, chiếc vương miện Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2024 trao cho doanh nhân Phạm Lê Thu Hiền, đến từ Thanh Hóa.

Danh hiệu á hậu 1 trao cho doanh nhân Đỗ Thị Thu Giang, danh hiệu á hậu 2 thuộc về doanh nhân Nguyễn Thị Triều và Đinh Thị Thanh Mai.

Danh hiệu á hậu 3 trao cho doanh nhân Nguyễn Thị Thạnh và Nguyễn Thị Dung.

Ngư dân miền trung kéo lưới dính bầy cá nược, sau đó thả về biển

Ông Thiện, trú xã Cương Gián cùng hơn 10 lao động dùng thuyền 24CV đánh bắt bằng lưới vây cách bờ biển huyện Nghi Xuân khoảng hai hải lý. Đến 7h, ngư dân kéo lưới trúng được mẻ cá kích thước lớn, hình thù lạ.

Tổng số 19 con, mỗi con nặng hơn 50 kg.

Hàng trăm người dân đã tập trung ở bờ biển xã Cương Gián xem cá, chụp ảnh quay video đàn cá.

Theo lãnh đạo xã, nghi đây là loài cá quý hiếm nên chính quyền đã hỗ trợ người dân một phần kinh phí dầu máy, vận động họ thả cá về biển để bảo tồn. Gần 9h, tất cả đàn cá đã được thả về biển.

Hơn 40 năm qua, xã mới ghi nhận việc ngư dân đánh bắt được cá nược.

Cá nược (Orcaella brevirostris) còn gọi là cá heo Irrawaddy sông Mekong, là động vật có vú thuộc họ cá heo biển Delphinidae, sống ven biển và cửa sông ở Đông Nam Á. Tại Việt Nam, loài này được gọi là cá nược hoặc cá nược Minh Hải.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>