Nhiều nước quan ngại với bước đi mới của Israel

26/03/2024 | 09:00 GMT+7

Sau đợt cuộc đột kích quy mô lớn vào bệnh viện lớn nhất Gaza, ngày 24-3, Israel tiếp tục bao vây thêm 2 bệnh viện khác ở thành phố Khan Younis, với cáo buộc Hamas đang sử dụng các bệnh viện này làm căn cứ.

Những tòa nhà đổ nát ở Khan Younis, ngày 2-2-2024. Ảnh: GETTY

Israel đã bao vây thêm 2 bệnh viện Al-Amal và Nasser ở thành phố Khan Yunis, phía Nam dải Gaza. Xe tăng Israel được điều động xung quanh 2 bệnh viện này, với sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu từ trên không, sau khi quân đội Israel xác nhận có những kẻ khủng bố đang sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho các hoạt động.

Theo Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, hiện các tay súng Hamas và Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Jihad vẫn đang còn cố thủ bên trong các khu bệnh viện Shifa. Các tay súng đã giao tranh với quân đội Israel từ bên trong cả phòng cấp cứu, hộ sinh của bệnh viện. Tuy nhiên, phía Hamas đã bác bỏ mọi tuyên bố họ sử dụng các bệnh viện cho các hoạt động quân sự.

Thế giới quan ngại các hoạt động đột kích, bao vây các bệnh viện của Israel, cho rằng điều này có thể gây cản trở cho việc khám chữa bệnh, cấp cứu nạn nhân và gây nguy hiểm cho dân thường.

Không dừng lại ở đó, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hiệp Quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) cho biết, Israel bất ngờ thông báo cho Liên Hiệp Quốc rằng nước này sẽ không chấp thuận các đoàn xe chở lương thực tới phía bắc Gaza như trước nữa.

Động thái của Israel có vẻ đang đi ngược lại mọi lời kêu gọi từ quốc tế về việc cần mở thêm nhiều cửa khẩu để hàng viện trợ dễ dàng vào Gaza và thiết lập nhiều điểm phân phối tới người dân. Theo người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini, bằng cách ngăn cản UNRWA hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng hồ sẽ trôi nhanh hơn về nạn đói, sự thiếu thốn về nước uống và chỗ ở tại Gaza.

Các động thái của Israel diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin gián tiếp với Hamas đang gặp bế tắc. Israel có kế hoạch tấn công Rafa một mình ngay cả khi không có Mỹ.

Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết: “Tôi đã nói với Ngoại trưởng Mỹ rằng chúng tôi không có cách nào đánh bại Hamas nếu không tiến vào Rafah và tiêu diệt các tiểu đoàn còn lại của Hamas ở đó. Tôi cũng đã nói rằng, tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó với sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng nếu không được như vậy, chúng tôi sẽ hành động một mình”.

Cả thế giới đều phản đối Israel về điều này, kể cả Mỹ. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, một chiến dịch vào Rafah sẽ khiến nhiều dân thường thiệt mạng hơn, với sức tàn phá lớn. Nó sẽ khiến Israel tiếp tục bị cô lập trên toàn thế giới và gây nguy hiểm cho an ninh và vị thế lâu dài của nước này.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi tiếp tục cảnh báo về những hậu quả thảm khốc của việc Israel mở cuộc tấn công bộ binh vào Rafah. Thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết trong cuộc hội đàm tại Cairo, Tổng thống El Sisi và Tổng thư ký Antonio Guterres thống nhất quan điểm phản đối mạnh mẽ mọi kế hoạch tấn công của Israel vào Rafah. Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất có thể mang lại công lý, an ninh và sự ổn định cho khu vực.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có chính quyền Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng kế hoạch tấn công bộ binh vào thành phố Rafah nhằm đánh bại lực lượng Hamas.

Theo giới phân tích khu vực và quốc tế, cuộc tấn công bộ binh của Israel vào Rafah, nơi trú ngụ của khoảng 1,7 triệu cư dân Gada có thể gây ra thảm họa nhân đạo cực kỳ tồi tệ với hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng, cùng nhiều hệ lụy phức tạp và khó lường khác về an ninh với toàn khu vực Trung Đông.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>