Xuống giống gần 43.000ha lúa Thu đông

21/08/2018 | 08:04 GMT+7

Ngành chức năng khuyến cáo nông dân cần thường xuyên thăm đồng để phòng, trừ các sinh vật hại lúa được kịp thời, hiệu quả. Ảnh: HỮU PHƯỚC

(HG) - Qua thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, đến ngày 20-8, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống gần 43.000ha (kế hoạch khoảng 50.000ha) lúa Thu đông, trong đó hiện huyện Vị Thủy là địa phương có diện tích gieo sạ lúa Thu đông nhiều nhất, với hơn 14.000ha; huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ cũng xuống giống từ 7.200-7.900ha; hai địa phương còn lại là thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh đã xuống giống trên 2.600ha. Vào thời điểm này, lúa Thu đông tập trung trong giai đoạn từ mạ đến làm đòng, riêng huyện Châu Thành A có gần 1.200ha trong giai đoạn trổ - chín. Nhờ được ngành chức năng các địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên người dân luôn chủ động trong phòng ngừa các sinh vật gây hại, từ đó các trà lúa đang phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình nắng, mưa xen kẽ trong thời gian qua làm cho dịch bệnh đạo ôn lá, bạc lá, đạo ôn cổ bông… đang có xu hướng tăng về tỷ lệ và diện tích nhiễm bệnh. Chính vì vậy, để bảo vệ tốt cây lúa, đảm bảo đạt năng suất cao khi thu hoạch, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục khuyến cáo nông dân cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trị các loại dịch hại đạt hiệu quả...

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>