Tổ chức thành công Hội thi hòa giải viên giỏi

11/11/2019 | 08:28 GMT+7

(HG) - Huyện Phụng Hiệp là đơn vị đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về thị xã Ngã Bảy và giải ba là huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh.   

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, phát biểu tại hội thi.

Hội thi có 8 đội thi đại diện cho hơn 1.300 hòa giải viên cơ sở của 76 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh nhằm hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Tham dự hội thi, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, mong muốn sau hội thi, các hòa giải viên sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc; nhấn mạnh những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh nhà khá chất lượng, hiệu quả, góp phần giữ gìn đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân, giữ ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội...

Ban tổ chức trao giấy khen cho các đội đạt giải tại hội thi.

Tham gia, các đội đã tích cực thi diễn 3 phần: tự giới thiệu, phần trả lời câu hỏi kiến thức, tình huống và phần thi tiểu phẩm. Nội dung về các vấn đề liên quan đến pháp luật hòa giải ở cơ sở, quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình…

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>