Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” và về nguồn tại Long An

19/03/2024 | 05:51 GMT+7

(HG) - Tỉnh đoàn Hậu Giang vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Long An tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, tại xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Tại đây, các đơn vị đã trao 40 suất học bổng và ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn xã Bình Thạnh; trao 100 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mộc Hóa; tặng công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”. Tổng kinh phí các hoạt động hơn 100 triệu đồng. Thông qua các hoạt động ý nghĩa này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các em thiếu nhi và người dân vùng biên giới, kịp thời động viên người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Đoàn tham quan Đồn biên phòng Bình Thạnh, ở xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024); kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tháng Thanh niên năm 2024, với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

- Cũng tại tỉnh Long An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang đã tổ chức Chương trình về nguồn “Khát vọng tuổi trẻ nơi biên cương Tổ quốc”. Theo đó, Đoàn công tác Tỉnh đoàn Hậu Giang đến thăm Đồn biên phòng Bình Thạnh, ở xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa để tham quan cột mốc biên giới 200, nghe tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia và tham quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, ở thị xã Kiến Tường.

Đoàn còn đến tham quan Tượng đài “Long An trung dũng kiên cường - toàn dân đánh giặc” ở thành phố Tân An. Tại đây, trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm và nghe giới thiệu về trang sử hào hùng của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, Nhân dân tỉnh Long An đã hiến dâng xương máu để chiến đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần vào công cuộc thống nhất đất nước.

Chương trình về nguồn “Khát vọng tuổi trẻ nơi biên cương Tổ quốc” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về cuộc sống của người dân và cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục ra sức phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất, góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tin, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>