Thả hơn 50.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

29/03/2024 | 09:27 GMT+7

(HGO) - Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2024), sáng ngày 29-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và UBND thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024.

Các ngành, địa phương, đơn vị liên quan thả cả vào tự nhiên tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tại Hồ Sen, phường I, thành phố Vị Thanh, các sở, ngành tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh và các đơn vị liên quan đã thả hơn 50.000 con cá, gồm các loại như cá chép, cá hường, cá điêu hồng,… nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên.

Được biết, nguồn cá thả vào môi trường thiên nhiên lần này được vận động từ UBND 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã tài trợ, với tổng kinh phí hơn 59 triệu đồng.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực hiện các hoạt động phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, nhất là một số loài thủy sản bản địa, các loài nguy cấp, quý hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế đang bị suy giảm trữ lượng đã được sản sinh, nhân tạo thành công, góp phần thiết thực phục hồi nguồn lợi, đa dạng hóa các giống loài thủy sản trong các vùng nước tự nhiên của thành phố, nhằm cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống cho cộng đồng người dân sống phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản.

Tin, ảnh: MAI THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>