Hỗ trợ gia đình anh Lel hơn 177 triệu đồng

20/03/2024 | 05:30 GMT+7

(HG) - Ngày 19-3, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ thị xã Long Mỹ tổ chức Chương trình “Cảm thông và chia sẻ”, kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương giúp đỡ gia đình anh Lê Văn Lel, sinh năm 1979, ở ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

Vợ chồng anh Lel có 3 đứa con còn nhỏ. Anh từng là lao động chính của gia đình. Tuy nhiên, do mắc bệnh tràn dịch phổi, tiểu đường, nên sức khỏe giảm sút, anh Lel không thể tiếp tục làm việc. Hàng tháng, chi phí lo thuốc thang cho anh hết 4 triệu đồng. Hiện nay, vợ và đứa con gái lớn của anh đang làm công nhân Bình Dương để kiếm tiền trị bệnh cho anh và lo cho cả gia đình, nhưng không đủ. Gia đình đang thiếu nợ 27 triệu đồng. Căn nhà của vợ chồng anh đã sập từ 4 năm nay, nhưng không có tiền để cất lại, phải ở nhờ nhà cha mẹ.

Tại chương trình, các ban, ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quyên góp, hỗ trợ cho gia đình anh Lel 117,2 triệu đồng, 200kg gạo.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>