Ra mắt nền tảng “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số”

22/10/2023 | 12:29 GMT+7

Ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp cho rằng, việc ra mắt nền tảng “mạng nhà nông” là góp phần giúp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng phát triển.

(HG) - Tại Thành phố Cần Thơ, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp - Bộ NN&PTNT phối hợp với Công ty Cổ phần Thế giới công nghệ phần mềm (Worldsoft) và Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ ra mắt nền tảng “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số”. Tham dự có ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp; cùng nhà sáng lập phần mềm nền tảng “mạng nhà nông”; đại diện lãnh đạo ngành nông nghiệp và hợp tác xã (HTX), nhà nông tại một số tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt chia sẻ thông tin về những lợi ích mang lại từ nền tảng “mạng nhà nông”.

Chia sẻ tại buổi lễ, đơn vị sáng lập nền tảng “mạng nhà nông” cho biết nền tảng “mạng nhà nông” là môi trường số và tích hợp nhiều công cụ hệ thống giúp các HTX, nông dân, trang trại, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp quản trị hiệu quả, nắm bắt kiến thức khoa học kịp thời, tối ưu nguồn nguyên liệu đầu vào, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đặc biệt giúp nông dân chủ động trong mua - bán, lập kế hoạch sản xuất và theo dõi kế hoạch tài chính. Ngoài ra, nền tảng “mạng nhà nông” có đầy đủ tính năng của một “mạng xã hội”, trong đó có thực hiện tính năng tích hợp công cụ lập kế hoạch như: dự kiến sản lượng, dịch vụ, nhật ký công việc, kết nối các tổ chức tín dụng, dự kiến giá bán, tỷ suất % lợi nhuận, dự kiến tất cả chi phí đầu vào; đồng thời còn tạo kênh phân phối nông sản phù hợp với xu thế tiêu dùng và dễ dàng kết nối với các thiết bị nông nghiệp thông minh IoT.

Đại diên Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, cùng nhà sáng lập và Báo Nông nghiệp Việt Nam ký kết hợp tác phát triển nền tảng “mạng nhà nông”.

Lễ ra mắt nền tảng “mạng nhà nông” là sự kiện góp phần vào chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng như thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Đồng thời, tạo ra giải pháp hỗ trợ bà con nông dân, các HTX, doanh nghiệp nông nghiệp có các công cụ để quản lý mùa vụ, cải thiện năng suất, chất lượng nông sản và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đây, góp phần cải thiện giá thành sản xuất, giá nông sản khi đến tay người tiêu dùng thông qua nền tảng thương mại điện tử. Đồng thời đây cũng là công cụ phát triển ngành nông nghiệp trong thời đại 4.0.

Lãnh đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động nền tảng “mạng nhà nông” tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, cho biết: Bộ NN&PTNT coi chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng. Các lĩnh vực chuyển đổi gồm: Nhận thức số, thể chế số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, Chính phủ số, kinh tế nông nghiệp số, hạ tầng số… Do đó, việc ra mắt nền tảng “mạng nhà nông” là một hành động cụ thể để góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đại diện nhà sáng lập nền tảng “mạng nhà nông” (bìa phải) chia sẻ những lợi ích khi tiếp cận ứng dụng.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>