Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khóa, ổn định kinh tế vĩ mô

14/07/2023 | 08:24 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 13-7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, cùng các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng các sở, ngành tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới, nhưng nhờ chủ động trong điều hành, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm thu NSNN đạt 875,8 ngàn tỉ đồng, bằng 54% dự toán, đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất khoảng 70,3 ngàn tỉ đồng. Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội cho nhân dân. Tổng chi NSNN ước đạt 804,6 ngàn tỉ đồng, bằng 38,8% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển tăng so với cùng kỳ năm 2022 cả về số vốn (65,2 ngàn tỉ đồng) và tỷ lệ giải ngân (đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cùng kỳ đạt 27,75%). Theo đó, có 30 địa phương thu nội địa 6 tháng ước đạt trên 50% dự toán, trong đó 14 địa phương đạt trên 55% dự toán, 9 địa phương thu cao hơn cùng kỳ và 54 địa phương tiến độ thu dự toán đạt thấp hơn so cùng kỳ.

Dự báo trong thời gian tới tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức. Diễn biến khu vực và thế giới tiếp tục phức tạp, khó lường. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%, Bộ Tài chính đã đề ra 8 giải pháp, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 đã đề ra. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN, kiểm soát chặt chẽ, bội chi theo dự toán Quốc hội quyết định. Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định, bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách hỗ trợ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương ngành tài chính đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù công việc rất nhiều nhưng Bộ Tài chính làm rất tốt công tác thể chế, tài khóa tài chính đảm bảo dự toán. Tích cực, kịp thời điều hành giá cả, kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống kinh tế cho người dân. Trong thời gian tới nên khắc phục những hạn chế, tồn tại, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt chính sách tài khóa, ổn định kinh tế vĩ mô. Thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; quyết liệt với nhiệm vụ thu, chi NSNN, kiểm soát nợ công; triển khai ổn định giá, thẩm định giá, khẩn trương xử lý tồn tại, bất cập trên thị trường…

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>