26 giống lúa triển vọng được trồng thử nghiệm tại thị xã Long Mỹ

06/04/2021 | 09:43 GMT+7

(HG) - Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Cần Thơ) vừa tổ chức Hội thảo đánh giá, chọn ra giống lúa thích nghi và chống chịu tốt với điều kiện địa phương để phục vụ sản xuất trong tương lai.

Nông dân tham quan ruộng lúa thực nghiệm tại hộ ông Phan Văn Oanh.

Hội thảo được tổ chức tại xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, với gần 50 nông dân tham quan. Bộ giống lúa thử nghiệm được canh tác tại ruộng của ông Nguyễn Văn Dễ và ông Phan Văn Oanh. 26 giống lúa được trồng thử nghiệm từ tháng 12-2020, bằng phương pháp cấy 1 tép 1 bụi; khoảng cách 20x20cm. Người dân đa số đánh giá cao từ 3-4 giống lúa trong bộ khảo nghiệm. Các giống lúa này có thời gian sinh trưởng trên 100 ngày, chiều cao cây từ 96-107cm, số bông trên bụi từ 17-20 bông, nảy chồi mạnh, năng suất trung bình ước tính khoảng 6,3 tấn/ha. Ngoài ra, các giống này đều kháng rầy mạnh, ít bị nhiễm đạo ôn, ít tốn phân bón… Dự kiến, khoảng ngày 10-4, lúa thử nghiệm sẽ được thu hoạch và tính năng suất lúa trực tiếp trên đồng.

Tại đây, Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long cũng khuyến khích bà con nông dân chọn giống và thử nghiệm tại ruộng nhà để giúp đơn vị tiếp tục có đánh giá về độ thích nghi của giống lúa. Từ đó, chọn tạo giống tốt nhất tiếp tục gửi công nhận bản quyền và sản xuất, nhân giống đại trà, phục vụ sản xuất cho bà con trong tương lai.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>