Ông Măng cùng vợ và các con không phải là thành viên của hộ nghèo

30/11/2016 | 07:48 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Măng, ở ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo có 6 người trong hộ khẩu, nhưng chính quyền địa phương lập danh sách trong hộ thiếu 1 người. Do đó, ông yêu cầu xác định lại để hưởng trợ cấp hộ nghèo đúng quy định. Ngày 11-7-2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp chứng nhận hộ nghèo mới cho gia đình ông chỉ còn bà Nguyễn Thị Của là mẹ của ông, các thành viên còn lại bị cắt hết, ông không hiểu lý do vì sao?

Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phú, cho biết: Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020, thì ông Măng cùng vợ và các con không phải là thành viên của hộ nghèo bà Nguyễn Thị Của. Tuy ông Măng cùng vợ và các con có chung hộ khẩu với bà Của nhưng đã bỏ đi khỏi địa phương vào cuối năm 2014 và không có chung quỹ thu chi.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>