Fantastic Beasts and Where to Find Them: Sự trở lại của thế giới phù thủy

23/11/2016 | 07:52 GMT+7

Tác giả của bộ truyện Harry Potter nổi tiếng J.K. Rowling mang thế giới phù thủy trở lại khán giả trong phim mới nhất có tên gọi Fantastic Beasts and Where to Find Them (tựa tiếng Việt: Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng).

4 nhân vật trong phim Fantastic Beasts and Where to Find Them.Nguồn: FORBES

Đây là lần đầu nhà văn J.K. Rowling đảm nhận vai trò biên kịch. Dựa theo phần ngoại truyện của Harry Potter được viết từ năm 2001, nữ nhà văn J.K. Rowling đã xây dựng kịch bản (dự kiến kéo dài 5 phần) về giáo sư Newt Scamander - tác giả của cuốn sách giáo khoa Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng dùng cho học sinh tại trường Hogwarts. Newt Scamander từng học tại trường phù thủy Hogwarts và đã chu du khắp thế giới để nghiên cứu, ghi chép về các sinh vật huyền bí. Thay vì quay lại Hogwarts, nơi từng gắn bó với bộ ba Harry Potter, Ron và Hermione, lần đầu tiên thế giới phù thủy ở bên kia Đại Tây Dương - thành phố New York, 70 năm trước các sự kiện trong Harry Potter được hé lộ trong phần mở đầu của loạt phim.

Khi dừng chân tại New York, Newt Scamander đã cầm nhầm vali với một No-Maj (người không biết phép thuật) Jacob Kowalski. Rắc rối xảy ra khi nhiều sinh vật trong chiếc vali kỳ diệu của Scamander thoát ra ngoài, giữa Manhattan đông đúc. Trong quá trình tìm lại các sinh vật bị xổng, cùng sự giúp đỡ của nữ nhân viên Hội phép thuật Hoa Kỳ Tina Goldstein, Queenie Goldstein và anh chàng Jacob hài hước, phù thủy Scamander khám phá bí ẩn đen tối đằng sau các sự kiện liên tiếp xảy ra ở New York.

Đạo diễn của nhiều phim thành công về thế giới phù thủy, David Yates tiếp tục chỉ đạo ở phần này. Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar, Eddie Redmayne là lựa chọn số một cho vai anh chàng phù thủy nhút nhát, lập dị nhưng tốt bụng Scamander. Ngoài những cái tên quen thuộc như Colin Farrell, Johnny Depp hay Ezra Miller, phim còn quy tụ các diễn viên thực lực Dan Fogler, Katherine Waterston… Điểm thu hút nhất tất nhiên là thế giới các loài sinh vật huyền bí phong phú, sáng tạo và vô cùng đẹp mắt.

Cuối tuần qua, Fantastic Beasts and Where to Find Them dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách với doanh thu 75 triệu USD tính riêng tại Mỹ và 143,3 triệu USD ở các thị trường còn lại, nhận được nhiều nhận xét tích cực từ giới phê bình, 76% trên trang phê bình điện ảnh Rotten Tomatoes và 8/10 điểm trên trang IMDb. Vẫn còn sớm để khẳng định loạt phim có giành được thành công như Harry Potter đã từng làm, nhưng đây là khởi đầu thuận lợi cho các phần tiếp theo về thế giới phù thủy mở rộng của J.K. Rowling.

THIÊN NGỌC (tổng hợp từ Forbes, The guardian)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>