Huyện Vị Thủy: Thỏa thuận việc bao tiêu hơn 1.000ha lúa Đông xuân

28/10/2016 | 08:11 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 27-10, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vị Thủy đã tổ chức buổi tọa đàm về tình hình bao tiêu lúa vụ Đông xuân 2016-2017. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, huyện Vị Thủy, cùng các công ty, doanh nghiệp và HTX nông nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận và bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình liên kết sản xuất, thực hiện hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp với người dân thời gian qua. Chẳng hạn như tình trạng doanh nghiệp bẻ kèo, thu mua giá thấp hơn hợp đồng đã ký kết, kể cả tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông chưa đảm bảo đã làm ảnh hưởng đến hoạt động mua bán của đôi bên. Bước đầu, các doanh nghiệp và HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đã đi đến thỏa thuận ký hợp đồng bao tiêu lúa hàng hóa trong vụ Đông xuân 2016-2017 thông qua các loại giống OM 5451, AGPPS 103, RVT… với tổng diện tích ước tính hơn 1.000ha, tập trung chủ yếu ở một số xã trên địa bàn huyện như Vĩnh Thuận Tây, Vị Bình, Vị Thanh, Vị Trung.

Theo ông Ngô Triều Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, buổi tọa đàm là cơ hội giúp cho nhiều doanh nghiệp và HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện chia sẻ những vướng mắc đang tồn tại, hướng đến việc liên kết sản xuất tốt hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, để tránh tình trạng rủi ro xảy ra, hai bên cần phải tuân thủ nghiêm theo hợp đồng đã thỏa thuận, đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện sớm rà soát lại tình hình cơ sở hạ tầng giao thông, kênh rạch bồi lắng để xin chủ trương giải quyết từ cấp có thẩm quyền của tỉnh.

- Hiện nay, nông dân ấp Bình Trung, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, đang chuẩn bị xuống giống vụ Đông xuân 2016-2017 và vụ này toàn ấp có khoảng 60ha gieo sạ giống lúa IR 4625 (nếp chùm).

Hội viên, nông dân ấp Bình Trung họp bàn ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nếp chùm với doanh nghiệp.

Theo ông Trần Văn Trường, Tổ trưởng Tổ hợp tác ấp Bình Trung, đây là vụ thứ hai liên tiếp bà con tổ viên và nông dân trong ấp chuyển đổi sang trồng nếp chùm. Giống nếp này do một doanh nghiệp cung cấp và có hợp đồng tiêu thụ với mức giá sàn 5.000 đồng/kg nên hội viên rất yên tâm sản xuất.

Vụ Hè thu vừa rồi, toàn ấp có 30ha nếp chùm, bình quân mỗi công cho thu hoạch 0,65 tấn. Với giá bán 5.200 đồng/kg, mỗi công bà con thu lợi cao hơn trồng lúa thường khoảng 600.000 đồng.

C.CÔNG - Q.LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>