Vượt khó xây trường chuẩn

28/10/2016 | 07:49 GMT+7

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn được thành phố Vị Thanh quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.

Trường Mầm non Tân Tiến được đầu tư cơ sở khang trang.

Niềm vui trường chuẩn

Vẫn còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc ngập tràn, khi vào tháng 2 vừa qua trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Bà Hồ Thị Tuyết Lài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Tiến, xã Tân Tiến, chia sẻ: “Sau hơn 2 năm bắt tay vào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay, chúng tôi thật sự vui mừng vì những nỗ lực của mình đã được công nhận, trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thành công nhất trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở trường chúng tôi, chính là sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp lãnh đạo. Bên cạnh đó, sự đồng lòng, đồng thuận cùng nhau vượt khó của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường để nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ là đòn bẩy để trường có được kết quả như hôm nay”.

Trường Mầm non Tân Tiến được thành lập vào năm 2012. Khi đó, trường có 1 điểm chính và 2 điểm phụ. Tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động nên trường chưa có cơ sở vật chất riêng. Cả 3 điểm trường đều phải học nhờ Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, với 6 phòng học và 1 văn phòng. Cô Lê Thị Thùy Trang, giáo viên dạy lớp lá 1, nhớ lại: “Do học nhờ nên các hoạt động vui chơi, giải trí, học tập… của cô và trẻ chỉ gói gọn trong phòng học. Trẻ không có đồ dùng đồ chơi ngoài trời, thiếu thiết bị dạy và học… Để đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ, chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều trong việc tìm kiếm, tự làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Bên cạnh đó, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…”.

Rồi niềm vui của nhà trường đã đến, vào năm học 2013-2014, trường được quan tâm, đầu tư xây dựng trường mới với diện tích hơn 3.500m2 gồm 15 phòng. Trong đó có 6 phòng học, còn lại là phòng chức năng. Với việc được đầu tư cơ sở mới, khang trang, nhà trường trường bắt đầu đặt ra quyết tâm mới là vươn lên chuẩn quốc gia mức độ 1 và kết quả là mới đây, trường đã đạt chuẩn quốc gia.

Có thể thấy, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có tác động tích cực là động lực góp phần chỉnh trang cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục.

Tiếp tục nhân rộng trường đạt chuẩn

Ông Huỳnh Hữu Thoại, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, cho biết: “Xây dựng trường chuẩn sẽ góp phần giúp ngành hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Chúng tôi dự kiến đến cuối năm 2016, sẽ công nhận thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia là Mầm non Hoa Trà Mi và Tiểu học Bùi Thị Xuân. Đến năm 2017, sẽ công nhận thêm 3 trường là Mẫu giáo Hương Sen, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và THCS Nguyễn Việt Hồng, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có trên 80% trường đạt chuẩn quốc gia”.

Vui mừng khi mình được học trong trường lớp khang trang hiện đại, em Nguyễn Thị Thúy Ti, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, bộc bạch: “Trường em hiện nay đã có phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật… nên vào các giờ học đó, chúng em rất vui và mong chờ đến tiết để được học cùng với các thiết bị dạy học hiện đại như đàn organ, bảng vẽ…”. Ông Lý Thanh Mẫn, Hiệu trưởng nhà trường, nói: “Cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường vui lắm, vào dịp lễ khai giảng vừa qua, chúng tôi được đưa vào sử dụng 5 phòng học và 6 phòng chức năng mới. Việc đầu tư xây dựng phòng chức năng đã giúp nhà trường nâng cao hơn chất lượng đào tạo trong năm học này. Chúng tôi đang rất quyết tâm để xây dựng đạt chuẩn trong năm nay”. Được biết, trước đây Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân không có phòng chức năng nào, nhà trường chỉ có 1 văn phòng dùng chung cho ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ… Khó khăn rất nhiều, nhưng chất lượng dạy và học của trường luôn từng bước được nâng lên. Năm học 2015-2016, trường có gần 99% học sinh lên lớp thẳng, không có học sinh bỏ học. Trường có 14 giáo viên và 6 học sinh đạt giải trong các cuộc thi do thành phố, tỉnh tổ chức. Từ sự chủ động này, cũng là tiền đề giúp trường sớm đạt chuẩn.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của thành phố Vị Thanh hiện nay là thiếu kinh phí. Theo kế hoạch năm 2016, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Vị Tân sẽ xây dựng đạt chuẩn, nhưng do thiếu kinh phí để san lấp giai đoạn 2, xây dựng hệ thống hàng rào khép kín toàn bộ khuôn viên trường, sân chơi cho học sinh, nhà xe cho giáo viên và học sinh, nhà bảo vệ… nên dự kiến sẽ dời lại đầu tư vào năm 2017. Riêng Trường Mầm non Hoa Trà Mi, hiện tại trường đã cơ bản hoàn thiện 5/5 tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đang chờ đoàn kiểm tra của tỉnh xuống khảo sát công nhận. Năm học 2016-2017, trường có 290 trẻ với 11 nhóm lớp, việc kéo giảm sĩ số trẻ/ lớp đã giúp nhà trường sớm cán đích trường đạt chuẩn quốc gia trong năm nay.

Thành phố hiện có 20/30 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chiếm tỷ lệ hơn 66%. Trong đó, mầm non có 7 trường, tiểu học có 10 trường và THCS có 3 trường. Thành phố chỉ đứng thứ 2, sau thị xã Ngã Bảy trong xây dựng trường đạt chuẩn. Lợi thế của việc đầu tư trường chuẩn là các trường được hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và nhiều hạng mục khác, góp phần tạo nên diện mạo mới cho ngành giáo dục thành phố.

 

 Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>