Các hội đặc thù kiến nghị về tăng thêm biên chế, kinh phí

12/09/2016 | 16:30 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 12-9, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, có buổi làm việc với các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh về tình hình biên chế, kinh phí hoạt động.             

Ông Đồng Văn Thanh (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.                                            

Toàn tỉnh hiện có 41 hội có tính chất đặc thù, trong đó, cấp tỉnh có 13 hội, cấp huyện 28 hội. Trên cơ sở giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, 13 hội đặc thù cấp tỉnh có một số kiến nghị về biên chế, kinh phí hoạt động. Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kiến nghị bổ sung biên chế cho hội chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đề nghị tăng thêm 2 biên chế; Hội Nhà báo tỉnh đề nghị bổ sung 3 biên chế... Bên cạnh đó, một số hội như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo cũng kiến nghị đề xuất cho cán bộ, công chức hưởng 25% phụ cấp công vụ; điều chỉnh chế độ thù lao đối với những người nghỉ hưu được giữ chức danh chuyên trách các hội đặc thù theo quy định...

Trước khó khăn về biên chế mà các hội đặc thù gặp phải, đại diện Sở Nội vụ đã trả lời lần lượt từng kiến nghị của các hội. Theo đó, Sở Nội vụ sẽ ghi nhận kiến nghị của các hội, khi nào Bộ Nội vụ có thẩm định Đề án việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập và được Bộ Nội vụ phê duyệt tăng thêm biên chế sự nghiệp thì Sở Nội vụ làm tham mưu xem xét. Về tình hình kinh phí, trong tuần này Sở Tài chính sẽ làm việc với các hội đặc thù về kinh phí 2016 và dự toán 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng cảm với các vấn đề khó khăn mà các hội đặc thù đặt ra. Đồng thời, ông cũng đề nghị Sở Nội vụ cần nghiên cứu đề xuất về biên chế phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của các hội. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về việc nâng thêm mức phụ cấp với những người công tác trong các hội đặc thù. Ngoài ra, các đơn vị có liên quan như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết các vấn đề khó khăn, nhằm giúp các hội đặc thù hoạt động tốt hơn...

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>