Định hình cờ vua Hậu Giang

30/08/2016 | 09:01 GMT+7

Sau gần 6 năm hình thành, cờ vua Hậu Giang hiện tại đang trên đà phát triển, bước đầu đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Nền tảng đầu tiên

Nhớ những ngày đầu khi mới hình thành vào năm 2011, lớp năng khiếu cờ vua tỉnh với 9 thành viên và gặp không ít khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy. Đa số thành viên của lớp học đều được phát hiện qua những cuộc thi cờ vua trong tỉnh, nhưng khi ấy cũng chẳng có nhiều cuộc thi dành cho cờ vua. Ông Nguyễn Phước Hảo, huấn luyện viên đội năng khiếu cờ vua tỉnh từ năm 2011-2014, chia sẻ: “Tuy có nhiều cố gắng, nhưng thời điểm đó cờ vua Hậu Giang vẫn ở thực trạng… giậm chân tại chỗ. Từ những trăn trở đó, chúng tôi càng được hun đúc sự nhiệt huyết, quyết tâm khẳng định vị trí của cờ vua Hậu Giang”.

Câu lạc bộ cờ vua tại thị xã Ngã Bảy.

Từ tháng 9-2015, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã tổ chức mở lớp dạy cờ vua cho trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vị Thanh để tạo nguồn vận động viên. Cô Ngụy Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vành Khuyên, cho biết: “Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để đưa cờ vua vào trường học. Sau khi học cờ vua, tôi cũng nhìn thấy các em có sự tiến triển tốt, nhanh nhẹn và linh hoạt hơn trước”. Các học sinh khi tham gia học tập tại trường khóa học 2 tháng, sẽ trải qua một cuộc kiểm tra và chọn lựa ra 20 thành viên xuất sắc. Sau đó, 20 thành viên này sẽ được nâng cao các kiến thức cờ vua trong vòng 1 tháng nữa và tuyển 5 em tốt nhất để hình thành nên lớp năng khiếu.

Ngoài thành phố Vị Thanh, trên địa bàn thị xã Ngã Bảy cũng đã thành lập được 1 câu lạc bộ cờ vua có 12 thành viên với độ tuổi từ 5-6. Em Mã An Nam, học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương, nói: “Em sẽ cố gắng để được lựa chọn vào đội năng khiếu và theo đuổi ước mơ của mình. Thấy mấy bạn đi thi đạt được thành tích cao nên em cũng muốn được giống như các bạn”. Chia sẻ về lớp học này, ông Trần Văn Phong, huấn luyện viên cờ vua tại thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Dự định đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra quá trình học tập để lựa chọn những thành viên xuất sắc vào lớp năng khiếu cờ vua. Dù có khó khăn, thầy trò của lớp cờ vua cũng cố gắng vượt qua bởi đó là niềm đam mê”.

Từ người thầy tâm huyết

Từ những lớp năng khiếu, đã có những tài năng tỏa sáng đem về thành tích cao cho cờ vua tỉnh nhà. Điển hình là vận động viên Trương Gia Phát (6 tuổi), đã mang về 1 huy chương đồng Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2016, 1 huy chương đồng và 1 huy chương bạc Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2016. Đây là thành tích đáng được ghi nhận cho thấy một bước phát triển đáng phấn khởi của cờ vua Hậu Giang. Gia Phát nói: “Em rất vui mừng vì được nhận nhiều huy chương như vậy. Đi thi đấu thầy dặn em là cố gắng. Em sẽ cố gắng rèn luyện và học hỏi nhiều hơn nữa để chơi cờ ngày một tốt hơn”.

Tuy “sinh sau đẻ muộn” hơn nhiều môn thể thao khác, nhưng chính sự cố gắng, phối hợp và tâm huyết với nghề, cờ vua Hậu Giang có được những thành công bước đầu với một nền tảng tương đối vững chắc. Nói đến thành quả này, phải nhắc đến huấn luyện viên Nguyễn Tấn Tùng. Quê hương của ông ở thành phố Vị Thanh này và quyết định trở về đóng góp cho tỉnh nhà vào cuối năm 2014, đã giúp cờ vua Hậu Giang có bước phát triển như hôm nay. Thầy Tùng là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, bởi ông đã có 10 năm huấn luyện cho Đội năng khiếu và đội trẻ cờ vua quốc gia Singapore. Huấn luyện viên Nguyễn Tấn Tùng chia sẻ: “Tính đến nay, trình độ vận động viên cờ vua của tỉnh đã đạt mức trung bình - khá so với các tỉnh, thành khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, còn so với quốc gia thì chỉ ở mức trung bình. Với hướng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và tuyển chọn nguồn vận động viên mới như hiện nay, chỉ cần khoảng một năm nữa các bạn có thể tham gia thi đấu”.

Sau thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, thời gian tới các lớp dạy cờ vua sẽ được triển khai trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Ông Nguyễn Phúc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, nhấn mạnh: “Trung tâm sẽ tiếp tục chú trọng phát triển cờ vua theo hướng hiện đại hơn nữa, bởi đây là một môn thể thao trí tuệ và được tỉnh xác định làm trọng điểm. Với những huấn luyện viên có bề dày kinh nghiệm và việc tuyển chọn các lớp năng khiếu ngay tại nhà trường ngay từ mẫu giáo, mầm non, tin rằng trong thời gian tới cờ vua Hậu Giang sẽ vươn xa ra tầm khu vực và quốc tế”.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>