Kiên quyết đẩy lùi tội phạm

24/07/2016 | 16:36 GMT+7

Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, song từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Vị Thanh tội phạm về trật tự xã hội, ma túy... vẫn tăng so với cùng kỳ và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Cử tri xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh phản ánh tình trạng trộm cắp xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, thành phố Vị Thanh xảy ra 21 vụ tội phạm về trật tự an toàn xã hội, làm rõ 18 vụ, bắt xử lý 22 đối tượng, so với cùng kỳ tăng 2 vụ, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 47,6%. Lĩnh vực kinh tế bắt quả tang 18 vụ, với 18 đối tượng vận chuyển hàng cấm, tăng 10 vụ; bắt 4 vụ với 11 đối tượng về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 3 vụ so cùng kỳ…

Theo Công an thành phố, đối tượng gây ra các vụ án trên thường là thanh thiếu niên từ 18 đến 30 tuổi, lười lao động, không có việc làm, lợi dụng sơ hở trong quản lý của ngành chức năng và quản lý tài sản của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ mất trộm điện thoại xảy ra cách nay hơn 1 tháng, nhưng anh Nguyễn Văn Dưỡng, ở khu vực 1, phường III, khó tin là sự thật. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 31-5, anh ở phòng khách, còn vợ anh ở sau nhà. Lúc này có người quen đến mượn máy khoan tường và vợ anh Dưỡng đem ra cho mượn, do quen biết nên hai người cùng nói chuyện với nhau khoảng 5 phút. Sau đó, vợ anh Dưỡng cần điện thoại để liên lạc nên tìm và mới phát hiện chiếc điện thoại hiệu Samsung trị giá gần 10 triệu đồng ở phòng ngủ “không cánh mà bay”. Sự việc sau đó được anh Dưỡng trình báo với công an. Khoảng một tuần sau, công an bắt được đối tượng trộm điện thoại của vợ anh và tên này khai nhận toàn bộ hành vi trộm của mình. “Tôi thì ngồi ở phòng khách, còn vợ đi đi lại lại nhà sau, nhưng chỉ vắng có vài phút phía sau là trộm lẻn vào. Không ngờ bọn trộm quá tinh vi, liều lĩnh”, anh Dưỡng cho biết.

Theo đánh giá của ngành chức năng, hiện nay, độ tuổi liên quan đến trộm cắp tài sản ngày càng trẻ hóa, đặc biệt hành vi của chúng khá liều và tinh vi. Tại kỳ họp lần thứ hai HĐND thành phố Vị Thanh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, thượng tá Nguyễn Thanh Tràng, Trưởng Công an thành phố Vị Thanh, cho biết: Sở dĩ tình hình trộm cắp từ đầu năm đến nay tăng so với cùng kỳ là do công tác tự phòng, tự bảo quản của người dân chưa tốt, nhiều người còn chủ quan, lơ là trong bảo vệ tài sản. Nhiều gia đình quản lý, giáo dục con em chưa thật chặt chẽ, con em đi đâu, làm gì cũng không biết. Công tác quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự, quản lý các đối tượng có hành vi nguy cơ vi phạm pháp luật ở một số địa phương còn lỏng lẻo...

Một thực trạng cũng rất đáng quan tâm về tình hình tội phạm hiện nay là do ảnh hưởng của lối sống thực dụng, phim ảnh bạo lực và các tệ nạn xã hội. Các mô hình phòng, chống tội phạm ở thành phố chưa phát huy hiệu quả đúng mức; việc củng cố, nhân rộng các mô hình tuy được thực hiện thường xuyên nhưng chưa góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa tội phạm ở cơ sở.

Cho biết về tình trạng game bắn cá “nở rộ” ở vùng nông thôn, có nơi ăn thua bằng tiền, thượng tá Tràng nói: Hiện nay, toàn thành phố có trên 20 điểm game bắn cá. Thời gian qua, công an đã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra điều kiện kinh doanh ở những điểm này và đã xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra các điểm game bắn cá để ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội có thể xảy ra tại đây.

Một thực trạng cũng tiềm ẩn lớn về tội phạm là các đối tượng được đặc xá, mãn hạn tù trở về địa phương vẫn còn bị gia đình, xã hội kỳ thị, né tránh; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho họ chưa kịp thời; một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên có lối sống buông thả, đua đòi… từ đó dễ tái phạm hoặc vướng vào tệ nạn xã hội. 

Tại kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Vị Thanh khóa XI, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, cho biết thời gian tới, Công an thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến với quần chúng nhân dân nhiều hơn nữa; tăng cường công tác nắm tình hình, nắm đối tượng, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả về phòng, chống tội phạm; quản lý chặt các đối tượng có tiền án, tiền sự, có nguy cơ vi phạm pháp luật để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>