Lừa đảo bạn, bị truy tố

05/05/2016 | 07:07 GMT+7

(HG) - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh vừa truy tố Võ Văn Cu, sinh năm 1989, ở ấp Xẻo Lùng, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Vào ngày 3-11-2015, Cu điều khiển xe môtô Exciter biển số 95D1-193.20 của Nguyễn Thanh Kiều, chở Kiều về nơi Kiều thuê ở (ấp 5, xã Vị Thanh, thành phố Vị Thanh). Trên đường đi Cu nảy sinh ý định lấy xe của Kiều đi cầm để cho Khoa (bạn của Cu) mượn tiền và bản thân Cu cũng cần tiền tiêu xài cá nhân. Khi đưa Kiều đến nơi, Cu dùng thủ đoạn gian dối bằng lời nói để Kiều tin tưởng cho mượn xe. Sau khi lấy được xe, Cu đến chợ Mười Hai Ngàn thuộc xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, gặp Khoa và chị Hạnh nhờ cầm xe, chị Hạnh liên hệ với tiệm cầm đồ Tú Trinh để cầm xe với giá 15 triệu đồng. Khoa mượn số tiền này và đưa cho Cu 1 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Hôm sau, Cu nói dối với Kiều để mượn giấy tờ xe và giấy chứng minh nhân dân. Khi có được giấy tờ, Cu lại tiệm cầm đồ Tú Trinh cầm thêm 8 triệu đồng rồi bỏ đi Bình Dương. Chiếc xe môtô Exciter biển số 95D1-193.20 có giá trị còn lại là 33.600.000 đồng.

PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>