Sắt son niềm tin với Đảng

29/01/2016 | 08:06 GMT+7

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã kết thúc và mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng mới về sự thay đổi tích cực của đất nước. Hướng về đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hậu Giang luôn giữ vững một niềm tin sắt son với Đảng từ sự thành công của đại hội được đánh giá là dân chủ, có nhiều đổi mới.

Cán bộ, đảng viên các sở, ngành tỉnh theo dõi thông tin Đại hội XII qua các tờ báo.

Những ngày diễn ra đại hội, ông Nguyễn Văn Nam, chuyên viên Cục Thuế tỉnh, đều mua một tờ báo để theo dõi tin tức. Chỉ về trang báo có in đầy đủ 200 Ủy viên chính thức và dự khuyết của Trung ương Đảng khóa XII, ông Nam chia sẻ: “Có một số cán bộ mình kỳ vọng sẽ đắc cử, nhưng không có tên trong danh sách, nhưng thiết nghĩ đây là kết quả do hơn 1.500 đại biểu dự đại hội đã lựa chọn, bầu cử trên tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan nên những đồng chí đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII đã được đại biểu đánh giá rất cụ thể rồi. Với tôi, đại hội bầu cử một lần và đủ cả số Ủy viên chính thức, dự khuyết cũng là sự thành công đáng kể”.

Đánh giá về nghị quyết lần này, nhiều cán bộ hưu trí đã đề cao việc đại hội thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng, chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Với ông Phạm Ngọc Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang thì Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng rất súc tích, sâu sắc và đầy đủ, đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Trong đó, nghị quyết đã dành nhiều nội dung nói về các vấn đề trong công tác xây dựng Đảng và những yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ, những phương hướng khắc phục “điểm nghẽn” để phát triển của đất nước. Đây chính là tiền đề quan trọng nhất để tăng cường xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, cũng là yếu tố tiên quyết để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như định hướng của Đại hội XII.

Còn Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Trần Thị Điền đánh giá cao phần phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vì đã nhận thức được sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, đại hội cũng đã quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cũng nói về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Phó Trưởng Khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, cho biết Nghị quyết đã nhận định sâu những thành quả của Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là 30 năm Đổi mới, để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới đây. “Đất nước đã trải qua những thách thức và Việt Nam cũng đã có những nỗ lực đầy tự hào, nhưng cả thế giới đang phát triển, ngay cạnh ta, những nước bạn trong khu vực Đông Nam Á cũng đang đổi mới, đột phá rất mạnh mẽ; do đó yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước cấp bách hơn bao giờ hết và vấn đề này cũng đã có những định hướng phù hợp trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, bà Kiều nói.

Theo dõi xuyên suốt đại hội những ngày qua, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hồ Minh Giao đánh giá: “Đảng là lãnh đạo cao nhất của đất nước và một kỳ đại hội thành công đã chứng tỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều mà chúng tôi mong muốn là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống. Đưa Việt Nam đạt được những mục tiêu, hoàn thành những khát vọng. Chúng tôi cũng tin tưởng những đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã hội đủ các tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó”.

Tự hào về thành công của Đại hội XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Huyến cho rằng, Đại hội XII có những sự đổi mới đáng ghi nhận. Rất tin tưởng những Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ nỗ lực, hợp sức, đoàn kết để lãnh đạo, đưa đất nước tiến lên, phát triển toàn diện, để đưa vị thế Việt Nam nâng lên. Với ông Huyến, thành công của Đại hội XII cũng bắt nguồn từ tinh thần dân chủ đã được thực hiện rộng rãi, tạo mọi điều kiện cho đại biểu phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp cho đại hội…

Đại hội XII khép lại với việc đề ra một Nghị quyết được đánh giá cao vì sự sâu sát, phản ánh đúng tình hình thực tế, nhận rõ lợi thế, thách thức trong giai đoạn mới của Việt Nam. Thành công của đại hội sẽ có sức cổ vũ to lớn cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua thách thức, để tiếp tục bứt phá và ghi dấu ấn trên trường quốc tế mang tên Việt Nam.

Ý kiến của đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang từ Thủ đô Hà Nội

Đại biểu Trịnh Quang Hưng, nguyên Bí thư Thị ủy Ngã Bảy:

“Nghị quyết Đại hội XII được thông qua với sự thống nhất rất cao từ đại biểu”

- Từ Thủ đô Hà Nội, chia sẻ qua điện thoại với phóng viên Báo Hậu Giang về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Trịnh Quang Hưng cho biết: “Đại hội đã thành công tốt đẹp, với việc bầu ra Bộ Chính trị, chức danh Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Công tác tổ chức, điều hành tại Đại hội XII đều rất tốt, chỉn chu, khoa học. Đây thật sự là đại hội của sự đổi mới. Cùng 1.510 đại biểu chính thức dự đại hội, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã phát huy hết năng lực, trí tuệ của bản thân để đóng góp vào kết quả chung của Đại hội XII. Đối với những nội dung còn ý kiến khác nhau trong các văn kiện trình Đại hội XII, đã được lấy ý kiến bằng phiếu đối với từng đại biểu, đây cũng là điểm nổi bật trong thực hiện dân chủ tại đại hội. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được thông qua với sự đồng tình rất cao của các đại biểu, tỷ lệ đạt trên 99%. Với tôi, những chỉ tiêu, phương hướng đề ra trong nghị quyết rất khả quan, có cơ sở để thực hiện”.

 

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>