Đông Phước A xây dựng nông thôn mới

13/01/2016 | 09:01 GMT+7

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện cùng sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân trong xã.

Việc thu gom và xử lý rác thải giúp tình trạng ô nhiễm môi trường ở Đông Phước A giảm hẳn.

Theo ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Đông Phước A, trong năm 2015, xã thực hiện thủ tục công nhận lại 1 tiêu chí và tái công nhận 11 tiêu chí đã đạt và 4 tiêu chí đạt mới là chợ nông thôn, nhà ở, y tế và môi trường. Trong năm 2016, xã cố gắng thực hiện đạt thêm từ 1-2 tiêu chí để đạt 19/19 tiêu chí trước năm 2020”.

Trong 4 tiêu chí mà xã Đông Phước A đạt trong năm 2015 thì tiêu chí 17 về môi trường được xem là khó thực hiện. Trước đây, việc thu gom, xử lý rác thải của người dân còn gặp nhiều bất cập, tình trạng xả rác bừa bãi tại các kênh, rạch diễn ra phổ biến. Trước thực trạng trên, UBND xã cùng các đoàn thể trong xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho bà con về bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân thu gom và xử lý rác. Đến nay, toàn xã có 100% hộ gia đình thực hiện thu gom và xử lý rác. Bà Đào Thị Ngợi, ở ấp Tân Long, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi hay để rác bừa bãi ở sau vườn, từ khi được chính quyền địa phương vận động xây dựng hố rác bằng bê tông, gia đình tôi bắt đầu có thói quen thu gom rác để đốt”.

Tuy xã Đông Phước A còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng lộ giao thông nông thôn, nhưng địa phương có nhiều cố gắng trong tạo dựng cảnh quan, môi trường. Tuyến đường dài 2km ở ấp Phước Hòa A đã nhận không ít lời khen ngợi của người dân vì hàng cây xanh đẹp và thẳng tắp. Ông Lê Văn Mạnh, ở ấp Phước Hòa A, cho biết: “Từ khi được xã triển khai trồng cây hoàng yến và hoa soi nhái, bà con ủng hộ nhiệt tình. Từ đó, cho thấy ý thức của người dân ở đây ngày càng nâng cao trong việc chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường”.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện mô hình “Dân vận khéo” do cấp trên phát động và tăng cường vai trò lãnh đạo của các đoàn thể chính trị - xã hội và kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của đoàn viên, hội viên, Khối Dân vận xã đã mạnh dạn tham mưu Thường trực Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch triển khai trong Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cho ra mắt mô hình “Lắng nghe đoàn viên, hội viên”. Ông Hồ Duy Khanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Phước A, cho biết: “Tổ sinh hoạt mô hình đã lồng ghép được công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thành lập nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh hàng năm”.

Từ khi thành lập đến nay, mô hình “Nghe đoàn viên, hội viên” ở xã Đông Phước A tổ chức được 5 buổi sinh hoạt, có hơn 359 lượt người tham dự và đóng góp 47 ý kiến về các vấn đề còn băn khoăn như: xây dựng những mô hình sản xuất kinh doanh, làm ăn có hiệu quả; các chính sách hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên, hội viên làm kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh; những khó khăn khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình… Sau khi lắng nghe ý kiến của đoàn viên, hội viên trình bày, các thành viên trong tổ theo từng ngành, đoàn thể phụ trách trả lời một cách thỏa đáng. Ông Diệp Văn Hiển, hội viên nông dân ở ấp Phước Hưng, bộc bạch: “Vì thấy mô hình hay nên tôi tham gia nhiều buổi sinh hoạt tổ. Tôi thấy mỗi buổi sinh hoạt, mọi người đóng góp ý kiến rất sôi nổi, các thắc mắc, bức xúc đều được cấp trên giải đáp và được đoàn viên, hội viên thống nhất cao về cách làm việc của tổ”.

Bài, ảnh: QUANG LÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>