Kinh tế hồi phục khá trong tình hình khó khăn

15/07/2020 | 19:45 GMT+7

Tại Hội nghị giao ban báo chí quý II/2020, lãnh đạo tỉnh đánh giá dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế của tỉnh có sự hồi phục và phát triển tương đối. Bên cạnh đó, những lo ngại về ô nhiễm môi trường, hướng đi cho cây mía Hậu Giang, công tác phòng, chống dịch Covid-19... cũng được quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (đứng), phản hồi các ý kiến tại Hội nghị giao ban báo chí quý II. Ảnh: HỒNG NHUNG

Những kết quả đáng ghi nhận

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho hay, do ảnh hưởng của Covid-19 và chịu tác động từ tình hình khô hạn, xâm nhập mặn nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh hết sức khó khăn. Nhưng đến tháng 6-2020, nhiều lĩnh vực đã có dấu hiệu phục hồi khá so với tháng 4 và 5. Tính đến ngày 30-6, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 1,51%. Bên cạnh đó, tỉnh có một số mặt phát triển tương đối khá như xây dựng nông thôn mới (công nhận 3 xã) đạt kế hoạch đề ra; phòng, chống hạn, mặn trên tinh thần chủ động, không để mặn xâm nhập vào nội đồng; phát triển đô thị tương đối nổi bật (3/8 đơn vị hành chính đạt cấp đô thị); phòng, chống Covid-19 với tâm thế chủ động, chưa ghi nhận cas bệnh; khai báo y tế đứng đầu cả nước; hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19; chỉ số cải cách hành chính tăng...

Hậu Giang đang đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Dù còn nhiều khó khăn nhưng 6 tháng đầu năm, Hậu Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và trân trọng. Đó là thành quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, đồng tâm, hiệp lực nơi người dân và vai trò truyền thông của các cơ quan báo chí. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương sẽ tiếp tục quan tâm truyền thông mặt được, chưa được trong sự điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để địa phương xem xét và tự điều chỉnh nhiệm vụ cho hợp lý.

Cây mía, môi trường, dịch bệnh... được quan tâm

Ngoài việc cùng nhau nhìn lại kết quả trong những tháng đầu năm, tại hội nghị cũng có nhiều vấn đề báo chí quan tâm được nêu ra. Phóng viên Trung Chánh của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nêu 2 vấn đề: “Đối với cây mía, Hậu Giang sẽ có định hướng phát triển ra sao trong tương lai? Còn việc triển khai dự án Nhà máy luyện, cán thép Sunpro, Hậu Giang sẽ có cách làm gì để hạn chế những sự cố nguy hại?”. Phóng viên Châu Lê Anh Hào của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trăn trở việc Nhà máy đường, cồn Long Mỹ Phát xả thải vào môi trường đã xác định, giải quyết và xử phạt ra sao, còn người dân liệu có được nhận bồi thường thiệt hại? Phóng viên Cảnh Kỳ, Báo Tiền Phong, nêu vấn đề: Trên địa bàn tỉnh tuy chưa ghi nhận cas bệnh, nhưng có trường hợp trốn cách ly. Địa phương sẽ có giải pháp gì để giúp công tác phòng, chống dịch bệnh ngày càng hiệu quả hơn...

Phóng viên Trung Chánh của Thời báo Kinh tế Sài Gòn đặt câu hỏi tại hội nghị. Ảnh: GIA KHÁNH

Giải trình những ý kiến, đại diện các địa phương đã trao đổi thẳng thắn, xoáy vào trọng tâm, giúp đội ngũ báo chí có một cách nhìn cụ thể hơn về vấn đề. Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, cho biết: “Có một trường hợp về từ Malaysia bằng đường tàu, cập cảng Vinaline Hậu Giang được cách ly tại Khoa Nhiễm - Trung tâm Y tế huyện Châu Thành vào ngày 9-7. Đến tối ngày 11-7 vừa qua, người này đã trèo rào trốn khỏi khu cách ly. Nhưng đến 21 giờ 30 phút, chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ sự động viên của gia đình, đối tượng đã thực hiện làm thủ tục cách ly tại Bệnh viện quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh”.

Ngành y tế cũng cho hay, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm Covid-19 chặt chẽ trong cơ sở khám, chữa bệnh như vệ sinh tay thường quy, đeo khẩu trang y tế tại khoa khám bệnh, khu vực có đông người bệnh, phân luồng và khám sàng lọc người nhiễm, nghi ngờ…. Phối hợp Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường rà soát, sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh vào Việt Nam đến địa phương, nhất là đối tượng đi về theo đường mòn, lối mở để áp dụng những biện pháp cách ly, giám sát phù hợp.

Riêng vấn đề về hướng đi cho cây mía, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thông tin, trước đây mía là cây chủ lực của tỉnh, có thời điểm lên 15.000ha. Nhưng do giá thành sản xuất cao, chưa áp dụng được cơ giới hóa dẫn đến lợi nhuận thấp. Tới đây, tỉnh xác định mía không phải là cây chủ lực của tỉnh, mà chuyển sang trồng cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao hơn như khóm, chanh không hạt… Hiện tỉnh còn khoảng 6.000ha mía và diện tích này dự kiến sẽ giảm trong thời gian tới. Đối với Nhà máy đường, cồn Long Mỹ Phát, tỉnh đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và chưa cho phép mở cửa hoạt động trở lại. Việc người dân nuôi cá trong vèo bị ảnh hưởng, tỉnh sẽ xem xét đầy đủ cơ sở để hỗ trợ bà con bớt một phần khó khăn. Đây không phải là bồi thường thiệt hại bởi do người dân nuôi cá hình thức này đã vi phạm giao thông đường thủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cũng thông tin rằng, trước lo ngại những ảnh hưởng do Nhà máy luyện, cán thép Sunpro đem lại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy. Tỉnh đang rà soát, bàn giao mặt bằng xây dựng. Khi nhà máy đi vào hoạt động, trách nhiệm của tỉnh là phải kiểm soát chặt, đúng theo quy định, có biện pháp quản lý phù hợp. Phát triển công nghiệp phải gắn với việc quản lý tốt môi trường bằng mọi biện pháp, mọi hình thức, mọi lúc,…

Những vấn đề được giải trình cụ thể, phần nào góp phần định hướng dư luận đúng, nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền từ nguồn thông tin chính thống, để hoạt động báo chí những tháng còn lại của năm 2020 diễn ra hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu.

Quan tâm tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Ông Phan Minh Chiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, mong muốn thời gian tới các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương quan tâm tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh tuyên truyền về Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020, nhất là các hoạt động xúc tiến du lịch trước, trong và sau giải để thu hút nguồn khách du lịch. Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, không lơ là, chủ quan...

 

Thông tin kịp thời về Giải marathon quốc tế

Hội nghị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức vào sáng ngày 15-7. Dịp này, đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus cũng đã thông tin về công tác tổ chức Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020. Theo thống kê, đến nay đã có hơn 1.500 vận động viên đến từ 10 quốc gia và lãnh thổ đã đăng ký tham gia giải hệ thống online. Giải lần thứ II tổ chức tiếp tục được tỉnh nâng cấp quy mô và hình thức, dự kiến, thu hút 6.500 vận động viên tham gia. Đường chạy được thiết kế hết sức độc đáo, khác biệt khi vận động viên có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa của miền Tây sông nước. Ban tổ chức cũng đã xây dựng chương trình hành động nhằm nâng giải lên thành Lễ hội thể thao - du lịch Mekong delta marathon...

 

HỒNG NHUNG ghi nhận

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>