Sôi nổi, ấn tượng với Liên hoan “Tiếng hát học sinh, sinh viên” và Cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng”

10/01/2024 | 05:38 GMT+7

(HGO) – Tối 9-1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan “Tiếng hát học sinh, sinh viên” lần thứ XV và Cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” lần thứ VIII năm 2024. Hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Anh Bùi Hữu Lộc (giữa, bên phải), Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng cờ lưu niệm đại diện 28 đơn vị tham gia Liên hoan.

Với chủ đề “Hậu Giang - Mặt trời hồng tuổi 20”, đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Hậu Giang chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày (9 và 10-1) với sự tham gia của 28 đội thi, đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh, Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Liên Chi hội Sinh viên Hậu Giang tại các Trường Đại học: Cần Thơ, Nam Cần Thơ, Y Dược Cần Thơ, Cửu Long.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, nhấn mạnh: “Liên hoan và cuộc thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam, kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Qua đây, giúp nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên lòng tự tôn dân tộc, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên phát huy năng khiếu, sở trường, tạo thêm động lực tích cực khi tham gia các hoạt động của đoàn, hội”.

Trải qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 28 thí sinh bước vào những vòng thi diễn tiếp theo của Cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng”. Trong đêm 9-1, các thí sinh trình trang phục áo dài học đường, áo bà ba và dạ hội.

Còn các tiết mục tham gia trình diễn tại Liên hoan “Tiếng hát học sinh, sinh viên”, được đầu tư từ ý tưởng đến trang phục, đạo cụ, ca ngợi tình yêu đất nước, quê hương Hậu Giang, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc, học sinh, sinh viên…

Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 10-1.

Tiết mục đơn ca, múa “Một vòng Việt Nam” đến từ Trường THPT chuyên Vị Thanh.

Các thí sinh trong phần trình diễn trang phục áo dài học đường.

Và dịu dàng khi trình diễn dự thi trang phục áo bà ba.

Thí sinh Danh Thị Bé Thảo, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang, trong phần dự thi trang phục dạ hội được đồng bào Khmer Nam bộ mặc trong các dịp lễ quan trọng.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

 

Tin, ảnh: THANH NGÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>