Huỳnh Thị Thúy Quyên đoạt giải nhất Cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng”

10/01/2024 | 17:21 GMT+7

(HGO) - Sau 2 ngày thi diễn, với 106 tiết mục đến từ 28 đơn vị tham gia,với sự đầu tư chỉn chu, công phu, hoành tráng và ấn tượng, sôi nổi, Liên hoan “Tiếng hát học sinh, sinh viên” tỉnh Hậu Giang lần thứ XV và Cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” lần thứ VIII năm 2024, đã bế mạc chương trình vào chiều ngày 10-1.

Đây là hoạt động Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024), Chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Ban Tổ chức khen thưởng cho 27 tập thể, 23 cá nhân và 12 tiết mục xuất sắc nhất.

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, trao giải nhất toàn đoàn cho đại diện 3 tập thể.

Thí sinh Huỳnh Thị Thúy Quyên (thứ 2 từ phải sang) Liên chi hội sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, đoạt giải nhất Cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng”.

Đối với Liên hoan “Tiếng hát học sinh, sinh viên”, Ban tổ chức trao 3 giải nhất toàn đoàn cho tập thể Đoàn Trường THPT Chuyên Vị Thanh, Đoàn Trường THPT Hòa An, Liên chi hội Sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ; 4 giải nhì; 5 giải ba; 15 giải khuyến khích. Cùng với đó là khen thưởng cho 12 tiết mục và 13 cá nhân xuất sắc.

Đối với Cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng”, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Huỳnh Thị Thúy Quyên (Liên chi Hội sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Nam Cần Thơ); giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Anh Thư (Trường THPT Lương Thế Vinh) và 2 giải ba dành cho thí sinh Nguyễn Thị Thảo Linh (Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang), thí sinh Ung Thị Thảo Nguyên (Trường THPT Cây Dương). Cùng với đó là 5 giải phụ: Thí sinh trình diễn Trang phục Áo dài học đường đẹp nhất, Thí sinh trình diễn Trang phục Áo bà ba Nam bộ đẹp nhất; Thí sinh trình diễn Trang phục áo Thanh niên Việt Nam đẹp nhất; Thí sinh trình diễn Trang phục Dạ hội đẹp nhất; Thí sinh có gương mặt khả ái nhất.

Ông Trần Minh Lâm, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy, trao 5 giải phụ cho các thí sinh.

Anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức, Chánh chủ khảo Liên hoan và Cuộc thi, đánh giá: "Với tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, các bạn học sinh, sinh viên đã thể hiện năng khiếu và bản lĩnh của mình hết sức công phu và độc đáo. Từ đó giúp cho chương trình thật sự trở thành ngày hội lớn của tuổi trẻ".

Tặng quà lưu niệm cho 28 thí sinh tham gia cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng”.

Tin, ảnh: THANH NGÂN

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐOẠT GIẢI LIÊN HOAN VÀ CUỘC THI

(Ban Tổ chức cung cấp)

 

  1. LIÊN HOAN “TIẾNG HÁT HỌC SINH, SINH VIÊN” LẦN THỨ XV

I. GIẢI TOÀN ĐOÀN

1. Bảng A

1.1. Giải Nhất: 01

- Đoàn trường THPT Chuyên Vị Thanh.

1.2. Giải Nhì: 02

- Đoàn trường THPT Cái Tắc.

- Đoàn trường THPT Vị Thủy.

1.3. Giải Ba: 03

- Đoàn trường THPT Châu Thành A.

- Đoàn trường THPT Chiêm Thành Tấn

- Đoàn trường THPT Tầm Vu.

1.4. Giải Khuyến khích: 09

- Đoàn Trường THPT Vị Thanh

- Đoàn trường THPT Long Mỹ..

- Đoàn trường THPT Tây Đô.

- Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh.

- Đoàn trường THPT Cây Dương.

- Đoàn trường THPT Tân Long.

- Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn.

- Đoàn trường THPT Nguyễn Minh Quang.

- Đoàn trường THPT Ngã Sáu.

2. Bảng B

2.1. Giải Nhất: 01

Đoàn trường THPT Hòa An.

2.2. Giải Nhì: 01

Đoàn trường THPT Tân Phú.

2.3. Giải Ba: 01

Đoàn trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang.

2.4. Giải Khuyến khích: 05

- Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong.

- Đoàn trường THPT Vĩnh Tường.

- Đoàn trường THPT Lương Tâm.

- Đoàn trường THPT Phú Hữu.

- Đoàn trường THPT Trường Long Tây.

3. Bảng C

3.1. Giải Nhất: 01

Liên chi hội Sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ.

3.2. Giải Nhì: 01

Liên chi hội Sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

3.3. Giải Ba: 01

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

3.4. Giải Khuyến khích: 01

Liên chi Hội sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

II. GIẢI TIẾT MỤC XUẤT SẮC

1. Tiết mục đơn ca xuất sắc: 03

- Tiết mục “Một vòng Việt Nam”, Đoàn trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- Tiết mục  “Vết chân tròn trên cát”, Đoàn trường THPT Cái Tắc.

- Tiết mục “Sáng mãi ngọn lửa Trần Văn Ơn”, Liên chi Hội sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ.

2. Tiết mục song ca hoặc tam ca xuất sắc: 03

- Tiết mục “Qua sông”, Đoàn trường THPT Cái Tắc.

-  Tiết mục “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Đoàn trường THPT Tây Đô.

- Tiết mục liên khúc “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời – Hào khí Việt Nam”, Đoàn trường THPT Vị Thủy.

3. Tiết mục tốp ca hoặc hợp ca xuất sắc: 03

- Tiết mục “Hào khí Việt Nam”, Đoàn trường THPT Hòa An.

- Tiết mục “Hậu Giang nối vòng tay bè bạn”, Đoàn trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- Tiết mục “Thênh thang đường mới”, Liên chi Hội sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ.

4. Tiết mục múa hoặc nhảy dân vũ xuất sắc: 03

- Tiết mục “Vươn tầm cao mới”, Đoàn trường THPT Nguyễn Minh Quang.

- Tiết mục “Hậu Giang khát vọng tỏa sáng”, Đoàn trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- Tiết mục “Lý Tưởng Cách mạng”, Đoàn trường THPT Long Mỹ.

III. GIẢI CÁ NHÂN XUẤT SẮC

1. Giọng hát triển vọng: 04 giải.

- Thí sinh Lê Thị Thúy Vân, Đoàn trường THPT Hòa An.

- Thí sinh Lý Minh Mẫn, Đoàn trường THPT Châu Thành A.

- Thí sinh Danh Triều, Đoàn trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang.

- Thí sinh Trần Hoàng Hiếu, Liên chi Hội sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

2. Giải tài năng múa trẻ: 06

- Thí sinh Trần Đặng Bảo Ngọc, Đoàn trường THPT Tầm vu.

- Thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Thy, Đoàn trường THPT Tân Long.

- Thí sinh Võ Nguyễn Thị Như Ngọc, Đoàn trường THPT Vị Thanh.

-  Thí sinh Nguyễn Ngọc Như, Đoàn trường THPT Vĩnh Tường.

- Thí sinh Lê Nguyễn Khả Vy, Đoàn trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- Thí sinh Trần Kim Ngân, Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh.

3. Giải dàn dựng Chương trình xuất sắc: 01

- Biên đạo: Ninh Văn Tấn Tài, diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang.

B. CUỘC THI “NỮ SINH DUYÊN DÁNG” LẦN THỨ VIII

1. Giải nhất: 01

     Thí sinh Huỳnh Thị Thúy Quyên, Liên chi Hội sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

2. Giải nhì: 01

Thí sinh Nguyễn Anh Thư, Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh.

3. Giải ba: 02

- Thí sinh Nguyễn Thị Thảo Linh, Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

- Thí sinh Ung Thị Thảo Nguyên, Đoàn trường THPT Cây Dương.

4. Giải phụ: 05

4.1. Thí sinh trình diễn trang phục Áo Thanh niên đẹp nhất:

Trần Bảo Trân, Đoàn trường THPT Chiêm Thành Tấn.

4.2. Thí sinh trình diễn trang phục Áo dài học đường đẹp nhất:

Nguyễn Thị Thanh Thảo, Liên chi Hội sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ.

4.3. Thí sinh trình diễn trang phục Áo bà ba Nam bộ đẹp nhất:

Phan Thị Ngọc Duyên, Đoàn trường THPT Nguyễn Minh Quang.

4.4. Thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất:

Thí sinh Huỳnh Thị Thúy Quyên, Liên chi Hội Sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

4.5. Thí sinh có gương mặt khả ái nhất:

- Thí sinh Nguyễn Anh Thư, Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>