Hội Nông dân thành phố Ngã Bảy nhận Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

08/01/2024 | 06:30 GMT+7

(HG) - Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai dự thảo nghị quyết hội năm 2024.

Năm qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Ngã Bảy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; hoàn thành xây dựng danh mục vị trí việc làm; trong phong trào hội, thực hiện 7 công trình chào mừng 20 năm thành lập tỉnh gắn đại hội nông dân các cấp trị giá 350 triệu đồng; xây dựng 6 mái ấm nông dân trị giá 300 triệu đồng; duy trì 6 câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi; hỗ trợ 5 hộ nuôi heo số tiền 300 triệu đồng; hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.300 lượt nông dân, phối hợp hỗ trợ các chủ thể xây dựng 7 sản phẩm OCOP, hỗ trợ 2 mô hình nuôi dê khởi nghiệp... Năm 2023, Hội Nông dân thành phố Ngã Bảy công nhận 3.377 hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp; 6/6 cơ sở hội thoát nghèo toàn diện. Từ kết quả đạt được, năm 2023 Hội Nông dân thành phố vinh dự nhận cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang.

Năm 2024, với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Ngã Bảy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng đến cơ sở và đề ra 12 nhóm chỉ tiêu thực hiện. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu thi đua trong công tác hội và phong trào nông dân 2024.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>