Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo

30/12/2023 | 08:31 GMT+7

(HGO) -  Ngày 29-12, tại Di tích lịch sử - văn hóa “Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo 1974”, thuộc ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, Ban liên lạc truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 6 - Quân khu 9 phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ dâng hương (Lễ giỗ lần thứ nhất) nhân kỷ niệm 49 năm ngày hy sinh của 51 liệt sĩ trong trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo năm 1974 (29/12/1974 - 29/12/2023).

Đại tá Đỗ Hà Thái, Phó Ban liên lạc truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 6, thắp hương tưởng nhớ đồng đội.

Hơn 350 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Vị Thủy, cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu, công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 6 - Quân khu 9, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các nhà tài trợ.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Lữ đoàn Pháo binh 6 - Quân khu 9, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo năm 1974. Toàn bộ kinh phí khoảng 300 triệu đồng do Thượng tọa Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương (tỉnh Đồng Nai) tài trợ.

Di tích lịch sử - văn hóa “Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo 1974” có tổng diện tích 5.000m2, được xây dựng ngay tại nơi xảy ra trận chiến Vịnh Chèo ngày 29-12-1974. Khởi công xây dựng từ ngày 1-10-2020, chính thức chuyển giao cho tỉnh Hậu Giang quản lý từ tháng 9-2022, với kinh phí hơn 27 tỉ đồng, gồm 12 hạng mục như nhà tưởng niệm, bia đá liệt sĩ, bia công đức, nhà chuông,…

Nhà tưởng niệm Di tích lịch sử - văn hóa “Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo 1974” được xây dựng khang trang.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>