Chợ bông ngày 29 tết: Tiểu thương nói bán ổn

08/02/2024 | 13:50 GMT+7

(HGO) – Tại tuyến đường bán bông tết trên đường Trần Hưng Đạo từ cầu Xà No đến cầu Đoàn Kết (cầu Chữ U), năm nay số lượng lô bán bông tết tăng so với năm trước, tạo nên không gian rực rỡ ngàn hoa.

Ngoài mai vàng khoe sắc, quất (hạnh) kiểng được bày bán khá nhiều, những loại bông chưng tết khác như cúc mâm xôi, cúc đại đóa (cúc Đài Loan), vạn thọ, ban mai, màu gà, hướng dương... chiếm số lượng lớn ở các lô hàng bán bông tết năm nay.

Cúc mâm xôi này có giá 2 chậu 100.000 đồng.

Nếu thời điểm 23, 24 tết mỗi chậu cúc mâm xôi tùy lớn nhỏ, giá dao động từ 220.000 đồng – 300.000 đồng/cặp, nếu loại bung to, nụ nhiều, tròn đều giá có thể cao hơn, vạn thọ, ban mai loại vừa giá 25.000 đồng/chậu... Thì hiện nay, cúc mâm xôi loại vừa, bông không đều giá 100.000 đồng/cặp, vạn thọ 6 chậu 100.000 đồng, nếu mua nhiều thì được tặng thêm. Các loại bông chưng khác giá không giảm nhiều, nhất là mai hoặc các cây bon sai.

Theo các tiểu thương, sức mua nhiều nhất là vào chiều tối, còn sáng trưa thì lượng khách ít hơn, bán không quá đắt hàng nhưng khá ổn.

Các lô hàng cho biết sẽ bán đến trưa ngày mai (30 tết) rồi dọn hàng, những tiểu thương quê ngoài tỉnh, đến từ Bến Tre, Tiền Giang... có thể về sớm hơn.

Vạn thọ các loại 6 chậu 100.000 đồng, vài ngày trước 25.000 đồng/chậu.

Tin, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>