Trộm xe máy để lên Bình Dương thăm người yêu

01/12/2023 | 09:53 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Hà Thanh Vân (sinh năm 1991), trú xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19 giờ ngày 11-3-2023, sau khi đi nhậu về, Hà Thanh Vân đi bộ một mình trên tuyến lộ nông thôn ở xã Tân Hòa để về nhà. Khi đi ngang qua nhà bà H., Vân phát hiện xe mô tô hiệu Honda Wave RSX biển kiểm soát 95H1-531.92 đang đậu bên hông nhà, nên nảy sinh ý định trộm xe để làm phương tiện đi thăm bạn gái. Vân quan sát thấy cửa rào nhà bà H. không khóa, nên mở cửa bước vào và dắt xe ra lộ. Do xe có sẵn chìa khóa nên Vân nổ máy rồi chạy xe thẳng lên tỉnh Bình Dương thăm bạn gái.

Sau khi phát hiện mất xe, bà H. xem lại camera biết là Vân trộm, nên trình báo cơ quan công an. Được sự vận động của gia đình, ngày 15-3-2023, Vân đến công an đầu thú và thừa nhận hành vi trộm xe của bà H.

Qua định giá, chiếc xe máy trên có giá trị 16,7 triệu đồng.

Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>