Trộm quen tay, lãnh 15 tháng tù

05/12/2023 | 06:26 GMT+7

(HG) - Trộm điện thoại bị phát hiện được vận động ra trình diện nhưng Bùi Tuấn Nghĩa lại tiếp tục quen tay thực hiện thêm một vụ trộm nữa.

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Tuấn Nghĩa (sinh năm 1989), ngụ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 17-9-2022, Bùi Tuấn Nghĩa điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95P1-8124 đến tiệm bán gạo của anh Bùi Gia Bảo, ở xã Tân Hòa, hỏi mua 3kg gạo. Lúc này, anh Bảo đang đứng bán gạo cho người khác nên Nghĩa đứng đợi và nhìn xung quanh thấy chiếc điện thoại anh Bảo để trên băng ghế đá trước nhà nên nảy sinh ý định trộm. Nghĩa sau đó lợi dụng lúc anh Bảo cân gạo lén lại lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi lên xe rời đi. Khi mất điện thoại, anh Bảo trình báo Công an xã Tân Hòa, qua trích xuất camera xác định được Nghĩa là người lấy nên lực lượng công an kêu gọi Nghĩa ra trình diện. Khi biết lực lượng công an đang tìm mình, Nghĩa đem điện thoại về đưa cho mẹ ruột để giao nộp cho cơ quan công an. Tuy nhiên, đến ngày 26-9-2022, Nghĩa điều khiển xe trên đoạn Tỉnh lộ 926 đến ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, thì nhìn thấy quán nước mía của chị Nguyễn Thị Loan nên Nghĩa ghé vào uống, tại đây, lợi dụng sơ hở của chị Loan, Nghĩa tiếp tục trộm chiếc điện thoại hiệu Oppo của chị Loan nhưng bị phát hiện và bắt giữ.

Qua định giá, 2 chiếc điện thoại Nghĩa trộm của các bị hại có tổng giá trị là 3,3 triệu đồng.          

P. T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>