Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm, lãnh 12 năm tù

25/03/2024 | 08:09 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Hiếu Nghĩa (sinh năm 1995), trú thành phố Vị Thanh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Hiếu Nghĩa tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 8-5-2023, Phạm Hiếu Nghĩa thuê xe ô tô 7 chỗ của ông N., ở thành phố Vị Thanh để chở khách. Sau khi nhận xe và giấy tờ thì Nghĩa chạy thẳng xuống thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cầm với số tiền 192 triệu đồng. Không dừng lại đó, gần 10 ngày sau, Nghĩa nhờ người quen điện thoại cho bị hại hỏi thuê giùm một xe ô tô 4 chỗ rồi tiếp tục điều khiển phương tiện xuống thành phố Hà Tiên cầm với giá 156 triệu đồng.

Tại tòa, Nghĩa khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên phạm tội. Căn cứ vào các tình tiết và quá trình tranh tụng, sau khi nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hiếu Nghĩa 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>