Lãnh án vì dùng hung khí đi đánh nhau

24/11/2023 | 08:16 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 23-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Hồ Vũ Khanh (sinh năm 2000) 4 tháng 23 ngày tù và Đặng Văn Ngoan (sinh năm 2005) 3 tháng tù, cùng về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 6, Điều 134, Bộ luật Hình sự. 

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng hơn 17 giờ ngày 3-6-2022, nhóm Hồ Vũ Khanh, Đặng Văn Ngoan cùng hơn một chục đối tượng khác, cùng trú huyện Vị Thủy mang theo dao tự chế, thanh sắt, chai bia có chứa xăng đi đánh nhau với nhóm thanh niên cùng địa phương do mâu thuẫn trước đó trong việc chạy xe nẹt pô, rú ga.

Sau khi gặp nhau tại điểm hẹn trên Quốc lộ 61, đoạn thuộc ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, Khanh và Ngoan cùng một số tên trong nhóm cầm hung khí xông vào đánh nhóm đối thủ và đốt chai bia có chứa xăng ném ra đường làm cháy và phát nổ. Lúc này, Khanh còn dùng cây sắt đánh một thanh niên nhưng may trúng nón bảo hiểm làm người này té ngã xuống đường rồi tiếp tục lấy dao tự chế định chém thì được đồng bọn can ngăn nên Khanh dừng lại. Nhóm của Khanh sau khi đánh người còn làm hư hỏng 3 xe mô tô rồi mới đó bỏ đi.

Trước đó, vào tháng 8-2023, Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy đã xử phạt Khanh 7 tháng tù và Ngoan 4 tháng 15 ngày tù, sau đó các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>