Đánh người do mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, 9 bị cáo chia nhau 31 năm 8 tháng tù

03/12/2023 | 12:44 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Nhật Trường, cùng 8 đồng phạm về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy thể hiện, vào ngày 8-6-2022, Nguyễn Nhật Trường cho rằng anh Trần Trung B, chạy xe nẹt pô khiêu khích mình, nên bị cáo đã kể lại sự việc cho bị cáo Phạm Quốc Đạt, Phan Quan Dự, Nguyễn Phúc Hiếu, Huỳnh Thái Bảo, Liêu Thiện Hòa, Lê Thành Thắng, Huỳnh Thanh Trước, Nguyễn Trung Tín nghe và cả nhóm cùng đi tìm anh Trần Trung B. để đánh nhau.

Các bị cáo tại tòa.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả nhóm tìm gặp được Trần Trung B. đang nhậu chung với anh Trần Văn T., Ngô Văn Đ. tại chòi lá cặp mé sông trước cửa nhà của anh B., thuộc xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy. Các bị cáo Phạm Quốc Đạt, Phan Quan Dự liền dùng dao tự chế, Nguyễn Phúc Hiếu dùng dao Thái Lan, các bị cáo khác dùng vỏ chai bia tấn công nhóm bị hại. Trong đó, Nguyễn Phúc Hiếu trực tiếp đâm vào tay trái, hông lưng trái của bị hại Đ., gây thương tích với tỷ lệ 20%; Phan Quan Dự trực tiếp đâm vào lưng, tay phải của bị hại T., gây thương tích với tỷ lệ 14%.

Xét thấy hành vi mà các bị cáo thực hiện là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Đạt, Nguyễn Phúc Hiếu, Liêu Thiện Hòa cùng mức án 5 năm tù; Phan Quan Dự mức án 3 năm 8 tháng tù; Huỳnh Thanh Trước mức án 3 năm tù; Nguyễn Nhật Trường, Huỳnh Thái Bảo, Lê Thành Thắng, Nguyễn Trung Tín mỗi người mức án 2,5 năm tù.

Tin, ảnh: T.U

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>