Cướp điện thoại, lãnh án tù

02/10/2023 | 10:04 GMT+7

(HG) – Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử các bị cáo Lý Thanh Duy và Nguyễn Văn Phúc, cùng trú huyện Châu Thành A về tội cướp tài sản, do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, trước đó, vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 8-1-2023, sau khi uống rượu say, Lý Thanh Duy, Nguyễn Văn Phúc cùng với 3 bị cáo khác bàn bạc cùng nhau đi cướp để kiếm tiền giúp Duy chuộc điện thoại đã đi cầm.

Khoảng 1 tiếng sau, Duy, Phúc, cùng 3 đối tượng khác đi xe mô tô đến một quán cà phê trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A uống nước. Tại đây, các đối tượng mang theo 3 cây chĩa nhọn, sau đe dọa 2 nhân viên quán là chị M. và chị H. cướp 2 điện thoại di động rồi tẩu thoát. Các đối tượng sau đó mang 2 chiếc điện thoại cướp được đi bán với giá 2,2 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là manh động, nguy hiểm cho xã hội, song xét thái độ thành khẩn và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, qua đó tuyên phạt Lý Thanh Duy mức án 3 năm tù và Nguyễn Văn Phúc 2 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>