Bác kháng cáo vụ quơ máy đục bê tông gây thương tích

05/02/2024 | 06:03 GMT+7

(HG) - Sau gần 2 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo về dân sự của bị hại, trong vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Bảo Quốc (sinh năm 1979), ngụ phường VII, thành phố Vị Thanh.

Bị cáo Nguyễn Bảo Quốc tại phiên tòa phúc thẩm.

Tòa cấp phúc thẩm khẳng định với hành vi và hung khí mà bị cáo đã sử dụng gây thương tích cho bị hại, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Quốc 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn từ trước nên vào ngày 9-10-2021, khi bị cáo Quốc đang cầm máy đục bê tông thì bà L.T.H.T. từ trong nhà chạy ra dùng tay đẩy từ phía sau làm bị cáo té ngã vào tường. Khi bà T. vừa quay mặt lại định đi vào nhà thì Quốc hai tay cầm máy đục bê tông quơ về hướng bên trái ra phía sau trúng vào vùng đầu và cổ bên phải của bà T., làm bà té xuống nền gạch. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của bà T. là 27%.

Tháng 9-2023, Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Quốc 2 năm 6 tháng tù, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền hơn 58 triệu đồng. Không chấp nhận phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, cả bị cáo và bị hại đều kháng cáo.

Tin, ảnh: Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>