Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định sau tết

20/02/2024 | 08:17 GMT+7

(HG) - Theo khảo sát tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, giá cả hàng hóa sau Tết Nguyên đán 2024 khá ổn định, không có biến động lớn. Các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nông sản, thịt gia cầm, trứng, sữa... đều có nguồn cung dồi dào, phong phú, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Một số mặt hàng có giá giảm nhẹ so với trước tết như rau xanh, hoa quả, thủy sản... do ảnh hưởng của thời tiết và nhu cầu của thị trường.

Thị trường hàng hóa sau tết đa dạng, nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định.

Ông Dương Lưỡng Hữu, tiểu thương bán rau tại chợ Vị Thanh, ở phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: Các loại rau, củ, quả đều giữ mức giá như bình thường, một số loại có giá giảm từ 5.000-7.000 đồng/kg như bầu, bí, khổ qua... Lượng khách đến mua hàng thời điểm này không nhiều so với trước tết nhưng vẫn ổn định, cũng không có tình trạng khan hiếm hàng hóa sau tết.

Ngược lại, các loại thủy hải sản nước ngọt được người dân khá ưa chuộng nên giá cả có tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Cụ thể, giá bán cá lóc nuôi 45.000-50.000 đồng/kg, lươn dao động từ 80.000-100.000 đồng/kg, bạch tuộc 150.000-180.000 đồng/kg…

Tin, ảnh: M.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>