Lá lợp nhà 5 triệu đồng/thiên

12/06/2023 | 10:12 GMT+7

(HG) - Ông Đỗ Thanh Phong, người có hơn 20 năm theo nghề mua lá (dừa nước) và bán lá dừa nước chằm ở Sóc Trăng, Hậu Giang và các tỉnh lân cận, cho biết: Hiện lá dừa nước chằm lợp nhà loại 2m một tấm có giá 5 triệu đồng/thiên (1 thiên bằng 1.000 tấm). Theo ông Phong, để có một tấm lá chằm phải trải qua nhiều công đoạn từ khâu đốn, róc lá, bó lại mang về chầm... rồi chở đi bán dọc theo các con sông, kênh rạch. Mỗi tàu lá đẹp, to chằm ra khoảng 3m.

Ông Đỗ Thanh Phong, người có thâm niên gắn bó với nghề bán lá chằm theo các con sông, kênh rạch ở Hậu Giang.

Theo ông Phong, ngày trước người dân miền Tây chủ yếu lợp nhà bằng lá dừa nước, vì vậy lá chằm bán rất chạy. Nhưng nay, do cuộc sống phát triển, người tìm mua lá dừa nước chằm để lợp nhà cũng rất ít, chủ yếu là các quán nước hoặc một số nhà chuộng lá chằm, vì mát. Giờ mỗi chỗ bán vài chục đến 100 tấm lá, trong khi trước đây, một nhà lợp bán được từ nhà 500-700 tấm… Hiện một công lá dừa nước bán tầm 2 triệu đồng, vì thế nhiều người đã phá ra để trồng tràm, do vậy nguồn lá còn lại cũng ít dần. Theo ông Phong, trước đi một ghe 2 thiên lá, lời khoảng 400.000 đồng. Còn giờ không có đủ lá mỗi chuyến đi từ 700-1.000 tấm lá, sau trừ hết chi phí người bán lãi khoảng 200.000 đồng/ngày.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích