Kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ở xã Đông Phước

23/05/2018 | 08:14 GMT+7

(HG) - Ngày 22-5, Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” do ông Trần Văn Huyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn, đến kiển tra tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

Ông Trần Văn Huyến (đứng), Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, tại buổi kiểm tra.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, công tác dân vận của xã có nhiều chuyển biết tích cực cả về nhận thức cũng như thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, có nhiều chính sách được người dân ủng hộ. Đặc biệt, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban dân vận và các cơ quan, đoàn thể xã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận được nâng lên, vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng chủ động, tích cực và có hiệu quả. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng dân vận thường xuyên được quan tâm, góp phần nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng công tác…

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Văn Huyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, yêu cầu địa phương cần tập trung vào những nhiệm vụ để nghị quyết thật sự đi vào chiều sâu, như: từng bước nâng cao đời sống của người dân; công tác dân vận cần được quan tâm nhiều hơn; tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân ủng hộ những chủ trương, chính sách, tạo thành một sức mạnh tổng thể; chú trọng vào những mô hình hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát phản biện…

Tin, ảnh: VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>