Lo ngại chiến tranh xảy ra ở Bán đảo Triều Tiên

21/03/2024 | 08:55 GMT+7

Hàn Quốc lại “khẩu chiến” khi Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật và phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông.

Pháo phản lực siêu lớn của Triều Tiên khai hỏa trong cuộc diễn tập hôm 18/3. Ảnh: KCNA

Theo đó, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra hướng biển phía Đông nước này, đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang có mặt ở Hàn Quốc và Mỹ - Hàn tiến hành hàng loạt tập trận trong tháng 3. Động thái trên khiến Bán đảo Triều Tiên đã “nóng” nay lại tiếp tục dậy sóng trong bối cảnh tiến trình đàm phán đình trệ quá lâu.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, một số tên lửa tầm ngắn Triều Tiên đã bay khoảng 300km sau khi được phóng từ thủ đô Bình Nhưỡng và đã rơi ở ngoài khơi bờ biển phía Đông. Quỹ đạo bay của tên lửa giống với KN-24, tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn có tầm bắn lên tới 410km, với trọng tải 400-500kg. Quân đội Hàn Quốc nhận định, đây là một sự khiêu khích rõ ràng của Triều Tiên và đang cố gắng chia sẻ thông tin vụ việc với phía Mỹ và Nhật Bản.

Hiện Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận thông tin trên. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ trích động thái trên của Bình Nhưỡng: “Hành động của Triều Tiên đe dọa hòa bình, an ninh của đất nước chúng tôi, khu vực, cộng đồng quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vụ phóng tên lửa vi phạm các nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc và chúng tôi cực lực lên án hành động này”.

Cùng quan điểm với Nhật Bản và Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích động thái mới của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đối thoại. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này luôn giữ cam kết thực hiện cách tiếp cận ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên, cùng cam kết bảo vệ vững chắc đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.

Vụ phóng của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh khu vực này thời gian qua diễn ra nhiều cuộc tập trận quân sự khác nhau từ cả hai phía. Triều Tiên đã tiến hành một số cuộc tập trận sử dụng vũ khí thông thường, trên không và trên biển, được đích thân Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo, giám sát.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, cuộc diễn tập bắn đạn thật được tổ chức hôm 18-3, khi lãnh đạo Kim Jong-un thị sát đơn vị pháo binh ở miền Tây đất nước. Đây là đơn vị được trang bị pháo phản lực cỡ nòng 600mm và phụ trách “các nhiệm vụ tấn công quan trọng”. “Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng và năng lực chiến đấu thực tế của đơn vị, thực hành tình huống di chuyển đột xuất và phóng hàng loạt quả đạn về phía mục tiêu, cũng như nâng cao sĩ khí cho các quân nhân”, truyền thông Triều Tiên cho hay.

Đây là một trong 5 vũ khí mới được Triều Tiên thử nghiệm trong năm 2019, bên cạnh tổ hợp rocket dẫn đường thế hệ mới, tên lửa đạn đạo tầm ngắn tương tự dòng Iskander Nga, tên lửa đạn đạo chiến thuật giống mẫu ATACMS của lục quân Mỹ và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-3.

Trong khi đó, ngay sau cuộc tận trận quân sự chung quy mô lớn thường xuyên kéo dài 10 ngày, Mỹ và Hàn Quốc lại tiến hành các cuộc tập trận mới, nhằm thực hành triển khai lực lượng trong tình huống khẩn cấp ở các đảo biên giới phía Tây. Theo kế hoạch, Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tổng cộng 48 cuộc diễn tập trên thực địa trong tháng 3 này, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc sắp tiến hành bầu cử Quốc hội vào tháng tới.

Trước đó, Triều Tiên đã cảnh báo rằng, Hàn Quốc và Mỹ sẽ “phải trả giá đắt cho cuộc tập trận Lá chắn Tự do”, đồng thời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo một đơn vị pháo binh mà nước này cho rằng có khả năng tấn công thủ đô Hàn Quốc sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Mặc dù là “khẩu chiến” nhưng động thái “ăn miếng trả miếng” giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã dấy lên quan ngại một cuộc chiến thật tại Bán đảo Triều Tiên sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Triều Tiên vừa thực hiện thành công thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận định giá trị chiến lược quân sự của hệ thống vũ khí này được đánh giá cao ngang tầm với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

 

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>