Khởi hành chuyến hải trình thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

10/01/2024 | 08:00 GMT+7

(HGO) - Ngày 9-1, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ đưa tiễn 2 chuyến tàu chở Đoàn công tác đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, Trạm ra đa 590.

Có 83 phóng viên, biên tập viên của 48 cơ quan thông tấn, báo chí cả nước tham gia chuyến đi.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tiễn phóng viên lên tàu xuất phát chuyến hải trình ý nghĩa. Có 83 phóng viên, biên tập viên của 48 cơ quan thông tấn, báo chí cả nước tham gia chuyến đi.

Trong chuyến đi này, đoàn còn tới thăm và chúc mừng năm mới các cơ quan Dân Chính Đảng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và người thân của cán bộ, chiến sĩ đã đến dự lễ. 

Quà tết từ đất liền sẽ đến tay những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc, đang anh giữ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thông tin: “Cứ mỗi độ tết đến xuân về, đồng bào cả nước dành tình cảm thân thương nhất gửi đến cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên cương hải đảo xa xôi của Tổ quốc, mang quà xuân đến cho chiến sĩ nơi tuyến đầu. Đây là những món quà chất chứa tình cảm của đồng bào cả nước, đặc biệt tình cảm của đất liền đối với đảo xa.

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và tình cảm của Nhân dân cả nước đối với các lực lượng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Là sự động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Đoàn công tác đi thăm, kiểm tra, chúc tết lần này do Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 2 và 83 đại biểu, phóng viên báo, đài Trung ương, địa phương. Chuyến đi dự kiến kéo dài từ 15 - 17 ngày.

Những phần quà từ đất liền được đóng gói cẩn thận, trang trọng để chuyển lên tàu ra các nhà giàn.

Ngoài kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đoàn công tác mang theo quà tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân các địa phương tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, thềm lục địa phía Nam nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn; các mặt hàng, nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ có heo, gà, gạo nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, hoa đào, quất, mứt, bánh kẹo...

Tàu Trường Sa 16 và Trường Sa 04 đã xuất phát mang quà tết đến cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu.

Cán bộ, chiến sĩ  Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chào đoàn công tác trên 2 chuyến tàu bắt đầu chuyến hải trình.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>